1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Bánh vẽ" của Chủ tịch Gia Nguyễn Group khiến hơn 400 người sập bẫy

Hải Nam

(Dân trí) - "Vẽ" ra dự án Nền kinh tế chia sẻ GNG Media, Nguyễn Văn Dũng huy động hơn 78 tỷ đồng của 400 cá nhân, thông qua 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm bị hại của vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group (ở quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, năm 2008, Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi) thành lập Công ty Tầm nhìn Gia Nguyễn Group, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Dũng quảng cáo doanh nghiệp của mình đang thực hiện dự án Nền kinh tế chia sẻ GNG Media, lắp đặt màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG tại các địa điểm trên toàn quốc; sử dụng ứng dụng chạy quảng cáo trên các màn hình trên để ký kết hợp đồng quảng cáo thu tiền của các đơn vị có nhu cầu đăng quảng cáo sản phẩm… 

Từ đó, đối tượng huy động vốn đầu tư, với cam kết trả lãi 5%/giá trị LCD/tháng, mỗi màn quảng cáo LCD trị giá 38 triệu đồng, ký kết trả lãi liên tục trong 24 tháng và hoàn tiền gốc sau khi kết thúc hợp tác.

Bánh vẽ của Chủ tịch Gia Nguyễn Group khiến hơn 400 người sập bẫy - 1

Nguyễn Văn Dũng (Ảnh: CAND).

Để thu hút nhà đầu tư, Dũng tổ chức các cuộc hội thảo, mở lớp học; lôi kéo người dân bằng hình thức đa cấp, tức là người đầu tư trước rủ người mới vào tham gia để hưởng 5-12% số tiền góp vốn.

Nhà chức trách xác định, từ tháng 10/2021 đến ngày 23/4/2022, 400 cá nhân đã ký kết 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn, tổng số tiền góp vốn hơn 78 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ những quảng cáo của Dũng "vẽ" ra đều không có thực. Sau khi nhận tiền của nhà đầu tư, Dũng đem trả nợ; trả lãi của người đầu tư trước cho người sau; sử dụng cá nhân; trả lương nhân viên, thuê nhà, thuê xe; góp vốn liên danh thực hiện dự án khác...

Đến nay, Dũng không còn khả năng thanh toán, không thể thực hiện được cam kết với nhà đầu tư. Cảnh sát đã thu giữ 231 màn hình khi tiến hành khám xét công ty của Dũng.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai nhận mua số màn hình trên qua internet, lấy thương hiệu GNG để lắp đặt tại các địa điểm công cộng, trung tâm thương mại và cho thuê chạy quảng cáo lấy tiền.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group sau đó bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội ghi được lời khai của 156 bị hại. Họ tố giác Dũng chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác làm rõ vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị những bị hại còn lại cần đến đơn vị (ở số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) hoặc liên hệ qua số điện thoại 098.286.3333 để phối hợp làm việc.