1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Băng nhóm xông vào Bệnh viện Hoàn Mỹ hỗn chiến khiến 5 người thương vong

Xuân Duy

(Dân trí) - Chiều 6/7, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Quốc Huy (33 tuổi, ngụ TPHCM) mức án 17 năm tù về tội Giết người.

Cùng tội danh trên, 4 đồng phạm của Huy bị phạt mức án từ 13 -15 năm tù. Liên quan vụ án, tòa tuyên phạt 8 bị cáo còn lại từ 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.

Băng nhóm xông vào Bệnh viện Hoàn Mỹ hỗn chiến khiến 5 người thương vong - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D.).

Theo nội dung vụ án, lúc 23h ngày 27/10/2017, Đỗ Hữu Quốc Huy cùng bạn đứng nói chuyện gần tiệm game Boy Bet (quận Phú Nhuận) thì bị Trần Ngọc Thiện (quản lý tiệm game) đến đuổi và xảy ra cãi nhau. 

Sau đó, Huy gọi điện kéo nhóm bạn mang hung khí đến tiệm game để chém Thiện, nhưng bị nhóm Thiện dùng mã tấu, dao chống trả. Nhóm của Huy bỏ chạy ra đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) rồi rủ thêm 10 người cùng mang mã tấu quay lại tiệm game. 

Trong lúc hỗn chiến tại tiệm game, Thiện cùng một số người trong hai băng nhóm bị thương, được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ (quận Phú Nhuận) cấp cứu. 

Nghe tin nhóm Huy tiếp tục kéo đông người, cầm hung khí đến Bệnh viện Hoàn Mỹ tìm đánh Thiện thì Trần Ngọc Hoàng (anh ruột Thiện) cùng một số người chạy đến bệnh viện. 

Nhóm Huy đi vào khu vực trước cửa phòng cấp cứu, cầm mã tấu, gậy bóng chày đứng chờ sẵn, ngăn cản không cho ai vào. Một lát sau, nhóm Huy giáp mặt nhóm Hoàng, hai bên đánh chém loạn xạ. 

Hậu quả sau hai lần hỗn chiến, Thiện tử vong và 4 người khác bị thương.