1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Băng nhóm cướp giật tài sản liên tỉnh manh động lĩnh án

(Dân trí) - Ngày 29/9, TAND tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra xét xử băng nhóm do Trần Quốc Tiến (32 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cầm đầu chuyên cướp, giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và một số tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài bị cáo Trần Quốc Tiến, vụ án còn có 12 bị cáo khác gồm: Phạm Văn Trung, Châu Thế Hoàng, Nguyễn Thành Được, Trần Thị Cẩm Mai, Đăng Minh Tâm, Trương Văn Thắng, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Quốc Khởi, Kha Duy Cạt, Lâm Hoàn Toàn, Lâm Văn Tùng, Phạm Văn Tùng.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng từ năm 2007, Trần Quốc Tiến thành lập một băng nhóm chuyên đi cướp giật tài sản của những người đi đường. Băng nhóm này đã thực hiện các thủ đoạn như dùng xe máy hoặc xe ô tô đến các khu chợ, trung tâm thương mại, ngân hàng… để tìm “con mồi”. Sau khi phát hiện “con mồi” có mang túi xách, đeo nữ trang, bọn chúng sẽ theo dõi đến những chỗ vắng thì ra tay đạp ngã xe rồi cướp giật tài sản tẩu thoát.

Manh động hơn khi nhóm này còn ngang nhiên chặn đầu xe của người đi đường để dàn dựng cảnh đánh ghen. Trong lúc lời qua tiếng lại, nạn nhân mất cảnh giác thì bọn chúng lấy xe của nạn nhân bỏ trốn. Ngoài ra, các đối tượng này còn dựng cảnh tai nạn giao thông, khi người dân đến giúp đỡ thì lợi dụng sơ hở để trộm, lấy tài sản của người đi đường.

Từ năm 2007- 2014, băng nhóm của Trần Quốc Tiến đã tiến hành hàng chục vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với số tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, với các hình thức tương tự như trên, nhóm này còn thực hiện nhiều vụ khác ở một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

Tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Trần Quốc Tiến 30 năm tù; 12 bị cáo còn lại mỗi người ít nhất 3 năm tù và nhiều nhất là 24 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm tài sản”.

H.H