1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Băng nhóm "2k" ở Hà Nội mang hung khí chặn đường, cướp tài sản

Văn Yên

(Dân trí) - Nhóm 7 đối tượng do Hoạt (22 tuổi) cầm đầu, điều khiển xe máy đi "săn mồi", nhóm này dùng hung khí để đe dọa và cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng có hành vi cướp tài sản xảy ra tại thôn Trung, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

Nhóm này gồm: Đỗ Đăng Hoạt (22 tuổi, ở Mê Linh), Nguyễn Văn Đ. (16 tuổi), Nguyễn Việt H. (17 tuổi), Kiều Quang H. (17 tuổi), Đỗ Văn H. (17 tuổi), Nguyễn Mạnh H. (17 tuổi, tất cả đều trú huyện Mê Linh) và Nguyễn Anh Tú (19 tuổi, ở Đông Anh).

Băng nhóm 2k ở Hà Nội mang hung khí chặn đường, cướp tài sản - 1

Nhóm cướp tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, khoảng 20h ngày 22/7, nhóm người do Đỗ Đăng Hoạt (22 tuổi, ở Mê Linh) cầm đầu, điều khiển xe máy đi qua cầu Thống Nhất, thuộc địa phận thôn Trung, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn thì phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy honda dream.

Tại đây, nhóm của Hoạt đã chặn xe, dùng kiếm đe dọa 2 nam thanh niên trên rồi cướp một điện thoại iPhone XS Max và chiếc xe máy Honda Dream.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng. Đến ngày 25/7, Đỗ Đăng Hoạt đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Công an huyện Sóc Sơn đã đấu tranh, làm rõ 6 đối tượng khác trong nhóm cướp này gồm: Nguyễn Văn Đ. (16 tuổi), Nguyễn Việt H. (17 tuổi), Kiều Quang H. (17 tuổi), Đỗ Văn H. (17 tuổi), Nguyễn Mạnh H. (17 tuổi, tất cả đều trú huyện Mê Linh) và Nguyễn Anh Tú (19 tuổi, ở Đông Anh).

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.