1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Băng cướp thiếu niên" mang hung khí từ Hải Dương lên Hà Nội gây án

Văn Yên

(Dân trí) - 9 đối tượng từ 16-17 tuổi gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Công an quận Long Biên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên địa bàn trong thời gian qua.

Các đối tượng gồm: Phạm Hoài N. (17 tuổi), Hoàng Phước L. (16 tuổi), Đặng Văn B. (16 tuổi), Nguyễn Viết K. (16 tuổi), Nguyễn Văn Q. (17 tuổi), Hoàng Văn P. (16 tuổi), Phạm Bảo S. (16 tuổi), Nguyễn Văn T. (16 tuổi, cùng trú tại Hải Dương), Phạm Trung Nhật A. (17 tuổi, ở Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Phạm Hoài N. đã rủ Nguyễn Viết K., Hoàng Phước L., Đặng Văn B. và Phạm Bảo S. đi cướp tài sản.

Tối 2/8, nhóm người trên điều khiển xe máy từ Hải Dương lên Hà Nội để gây án.

Băng cướp thiếu niên mang hung khí từ Hải Dương lên Hà Nội gây án - 1

9 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp trên địa bàn Hà Nội vừa bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Khoảng 2h10 ngày 3/8, cả nhóm di chuyển đến khu vực đường Cổ Linh, phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy Honda Wave, các đối tượng tiếp cận, rút kiếm đe dọa và cướp xe máy rồi đi về Hải Dương để chơi game.

Sau đó, N. đã bán chiếc xe máy trên cho S. với giá 5,5 triệu đồng. Đến khoảng 1h sáng 4/8, N., K., Q., P., di chuyển đến trước số nhà 140 Ngô Gia Tự thuộc phường Đức Giang, quận Long Biên thì phát hiện 3 nam thanh niên đi trên một xe máy Honda Wave, các đối tượng đã chặn đầu xe, rồi rút kiếm đe dọa cướp xe của 3 người trên.

Xác định đây là nhóm cướp rất manh động, Công an quận Long Biên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Đến ngày 5/8, các lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phạm Văn N., Hoàng Phước L., Đặng Văn B., Nguyễn Viết K., Nguyễn Văn Q., Hoàng Văn P. tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Cũng trong ngày 5/8, Phạm Bảo S., Nguyễn Văn T., Phạm Trung Nhật A. đã đến cơ quan Công an xin được đầu thú về việc đã thực hiện hành vi Cướp tài sản tại quận Hoàng Mai.

Hiện Công an quận Long Biên đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.