1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng cướp táo tợn bị tóm gọn trong quán trà sữa

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Đức cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ giật túi xách, điện thoại của người dân trên địa bàn quận 8, TPHCM.

Ngày 21/5, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Nhân Phúc Minh Đức (18 tuổi), Nguyễn Phú Sang (19 tuổi), cùng ngụ quận 8; Nguyễn Khắc Duy (19 tuổi), Nguyễn Văn Minh Tân (tự Hói), cùng ngụ huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Công an quận 8, từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2021, đơn vị liên tiếp nhận tin trình báo của nhiều nạn nhân về việc bị nhóm người sử dụng xe Exciter ép sát, giật điện thoại, túi xách.

Băng cướp táo tợn bị tóm gọn trong quán trà sữa - 1
Các đối tượng trong băng cướp bị bắt giữ.

Từ các dữ liệu thu thập được, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 8 bước đầu khoanh vùng được các đối tượng liên quan.

Chiều ngày 14/5, các trinh sát ập vào quán trà sữa trên đường Cao Lỗ (phường 4, quận 8) và đưa nhóm thanh niên nghi vấn về trụ sở để đấu tranh. 

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận, chiều ngày 15/4, Phùng Thanh Hùng (tự Hùng "heo", 26 tuổi, ngụ quận 8, đã bỏ trốn) rủ Đức, Huỳnh Anh Thanh (tự Đạn, 21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, đã bỏ trốn) và nam thanh niên tên Hiếu "chó" (chưa rõ lai lịch) đi cướp giật lấy tiền tiêu xài.

Cả bọn đồng ý và Đức lấy xe Exciter của mình để chở Hiếu, còn Thanh cũng dùng xe Exciter chở Hùng. Lưu thông đến đường Bông Sao (phường 5, quận 8) phát hiện anh N.Đ.P. (ngụ quận Gò Vấp) đang dừng xe bên lề đường nghe điện thoại. Thanh cho xe áp sát xe máy của anh P. để Hùng giật iPhone 11 trên tay nạn nhân.

Băng cướp táo tợn bị tóm gọn trong quán trà sữa - 2
Tang vật vụ án.

"Ăn hàng" thành công, cả bọn mang "chiến lợi phẩm" đi bán được số tiền 6,5 triệu đồng rồi chia cho mỗi người 1,5 triệu đồng, số tiền còn lại cả bọn dùng vào việc ăn nhậu. Theo trình báo của anh P., điện thoại trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Vụ đầu tiên trót lọt, ngày 9/5, Đức, Sang, Tân thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật điện thoại, túi xách của người đi đường trên địa bàn quận 8. Tài sản cướp được, cả bọn mang đi bán được 18 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Công an quận 8 thông báo ai là bị hại của các băng cướp trên hãy đến trụ sở cung cấp thêm thông tin để phục vụ công tác điều tra, đồng thời kêu gọi các đối tượng tham gia gây án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.