1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bán xe rồi mượn lại, gây tai nạn chết người

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, lợi dụng đêm tối, Ngọc đã nhanh chóng lái xe bỏ trốn. 12h sau vụ tai nạn, biết công an đã lần ra manh mối, Ngọc đến đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trần Đăng Ngọc tại cơ quan điều tra Công an Tp Vinh

Trần Đăng Ngọc tại cơ quan điều tra Công an Tp Vinh

Thông tin từ Công an Tp Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Trần Đăng Ngọc (SN 1983, trú tại xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về vụ tai nạn gây chết người vào tối 23/11 vừa qua.

Vào khoảng 20h ngày 23/11, tại đường Kim Liên (thuộc địa bàn xã Hưng Chính, TP Vinh) đã xảy ra một vụ tại nạn khiến chị Nguyễn Thị Hệ (SN 1974, trú tại xã Hưng Chính) tử vong tại chỗ. Khi nhận được tin báo, Công an Tp Vinh đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Lúc này, trên đường chỉ có chiếc xe máy bị gãy đôi, biến dạng hoàn toàn. Nạn nhân đã tử vong, cách xa chiếc xe máy khoảng tầm 30m. Chiếc xe gây tai nạn không còn có mặt ở hiện trường.

Căn cứ vào dấu vết hiện trường, lực lượng chức năng xác định, chiếc xe máy đã bị đâm trực diện với một lực rất mạnh, phương tiện gây tai nạn chỉ có thể là ô tô. Thời điểm xảy ra tai nạn vào đêm tối, không có nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ việc. Tuy nhiên, thông tin từ một số người dân cung cấp cho biết, sau khi nghe tiếng động do va chạm, họ thấy một chiếc xe ô tô chạy về hướng Nam Đàn. Vì đêm tối, sự việc lại diễn ra quá nhanh nên không ai kịp nhìn thấy biển số chiếc xe ô tô kể trên.

Nhận định, với lực va chạm mạnh như vậy, chiếc ô tô gây tai nạn sẽ bị hư hỏng. Vì vậy, lực lượng chức năng tập trung vào các gara sửa chữa ô tô trên địa bàn và khu vực lân cận. Sau gần 1 đêm thức trắng, manh mối kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn dần hé lộ khi lực lượng Công an Tp Vinh phát hiện một chiếc xe ô tô tại gara ở xã Nghi Phú (Tp Vinh). Chiếc xe ô tô được bọc che BKS, hư hỏng nặng, nắp capo bị bật tung, đầu xe có nhiều vết lõm. Chủ gara cho biết, chiếc xe được một phụ nữ tên Bốn (khách quen của gara) mang tới tối qua.

Chiếc xe gây tai nạn bị bật nắp capo, nhiều vết lõm do va đập.

Chiếc xe gây tai nạn bị bật nắp capo, nhiều vết lõm do va đập.

Cơ quan chức năng xác định, chiếc xe mang BKS 37S-8548 này của Công ty TNHH xây dựng và thương mại tổng hợp 576 (do Trần Đăng Ngọc làm giám đốc) bán lại cho bà Dương Thị Bốn (SN 1956, trú tại xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An, là dì của Ngọc), đang trong thời gian làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Bà Bốn cho biết, ngày 23/11, người cháu tên Ngọc mượn xe đi. Khi Ngọc mang xe đến trả thì bà Bốn không có ở nhà. Gọi điện thoại hỏi thì Ngọc cho biết xe đâm phải cột điện nên bị hư hỏng và nhờ bà Bốn đi sửa giúp, chi phí sữa chữa Ngọc sẽ trả.

Thông tin từ bà Ngọc cung cấp, Công an TP Vinh điều tra và xác định, Trần Đăng Ngọc chính là người điều khiển chiếc xe mang BKS 37S-8548 gây tai nạn khiến chị Hệ tử vong vào tối 23/11. Sau khi được vận động, Trần Đăng Ngọc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngọc khai nhận, chiếc xe ô tô kể trên Ngọc vừa được bán cho bà Bốn. Hai bên đang hoàn tất giấy tờ mua bán nhưng ô tô đã được giao cho bà Bốn. Ngày 23/11, Ngọc mượn xe chở bạn đi chơi và có uống rượu. Tối 23/11, Ngọc điều khiển xe từ huyện Hưng Nguyên xuống Tp Vinh. Do có hơi men trong người, Ngọc lái xe với tốc độ cao, không kịp xử lý nên đã gây tai nạn cho chị Hệ. Sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ, Ngọc lái xe bỏ trốn mà không biết nạn nhân đã tử vong.

Vĩnh Khang