1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bán thiếu nữ dưới 16 tuổi sang Malaysia để đưa vào “tổ quỷ”

(Dân trí) - Lựa lời đường mật, đưa ra viễn cảnh một công việc có thu nhập cao tại Malaysia, Phương và đồng bọn đã đưa 5 nạn nhân ra nước ngoài để ép bán dâm. Trong số những “con mồi” mà chúng săn được, có 2 nạn nhân chưa bước qua tuổi 16.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2012, Đào Thị Trúc Phương (SN 1990, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) sang Malaysia làm việc. Tại đây, Phương có quen biết với một người Việt tên Ty Ty (quốc tịch Malaysia). Ty Ty nói Phương về nước tuyển người cho mình với mức thù lao mỗi tháng là 8 triệu đồng, mỗi cô gái tuyển được sẽ được trả 2 triệu đồng, Phương đồng ý.

Về nước, Phương bàn bạc với mẹ là Nguyễn Thị Giàu cùng với chị dâu là Nguyễn Phương Thảo (SN 1984, ngụ cùng địa phương) tuyển chọn các cô gái để bán cho Ty Ty. Cứ mỗi cô gái tuyển được, Giàu hoặc Thảo sẽ được trả công 2 triệu. Tham tiền, cả hai đồng ý rồi tiến hành đi tìm kiếm các cô gái nhẹ dạ cả tin để đưa sang Malaysia.
 
Phương trở về trại giam sau khi được giảm 2 năm tù tại phiên tòa phúc thẩm
Phương trở về trại giam sau khi được giảm 2 năm tù tại phiên tòa phúc thẩm

Giàu tuyển được 4 cô gái (trong đó có 2 em dưới 16 tuổi), Thảo tuyển được 1 cô sau đó chia làm 3 chuyến để đưa sang Malaysia, bàn giao cho Ty Ty. Khi các cô gái sang đến nơi, Ty Ty sẽ đón, sau đó lấy lại số tiền đưa sang là 2.500 Ringit (tương đương 16 triệu đồng tiền Việt Nam), nếu nạn nhân không có tiền thì sẽ bị ép đưa vào các tụ điểm khu nhà thổ để bán dâm. Nếu chống cự, chúng sẽ hành hung, hoặc bỏ đói.

Vụ việc bị bại lộ, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc và bắt được Phương, Thảo. Giàu nghe tin liền bỏ trốn khỏi địa phương, hiện đang bị truy nã.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Phương bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “mua bán người”, 10 năm tù về tội “mua bán trẻ em”, Thảo bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “mua bán người”. Cho rằng bản án quá nặng, hai bị cáo làm đơn kháng cáo.

Ngày 6/8, tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy gia đình các bị cáo có công cách mạng; thành khẩn khai báo; khắc phục hậu quả cho gia đình các bị hại nên HĐXX TAND tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo; tuyên giảm từ 8 năm xuống còn 6 năm về tội “mua bán người”, không giảm án cho tội “mua bán trẻ em” đối với bị cáo Phương. Về phần bị cáo Thảo, tòa cũng xem xét giảm từ 8 năm xuống còn 7 năm tù về tội “mua bán người”.

Công Quang