1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bắn súng hoa cải, ném bom xăng vào cảnh sát hình sự

(Dân trí) – Để giải vây cho đồng bọn, Sang dùng bom xăng và súng hoa cải, giáo mác tấn công các chiến sĩ công an. Sang còn gọi cho “đại ca” của mình lái ô tô đến chở đồng bọn bỏ trốn.

Ngày 25/7, TAND tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Võ Văn Sang (SN 1991, quê TPHCM) về tội: “Chống người thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt các bị cáo Lê Duy Việt (SN 1986) mức án 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Duy Ngọc (SN 1985) 4 năm tù cùng về tội danh trên. Bên cạnh đó, tòa còn kêu gọi đối tượng Trương Công Phi (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo cáo trạng, tháng 3/2012, Trương Công Phi mở quán cà phê Gốc Phố tại số 8 lô B chung cư 590 Cách Mạng Tháng 8 (phường 11, quận 3, TPHCM) để kinh doanh giải khát và cá độ bóng đá. Phi nhờ các đàn em gồm Lê Duy Việt, Võ Văn Sang, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Thành Tính, Út và Cu Lỳ (chưa rõ lai lịch) trông coi. Để tạo thanh thế, Phi mua súng, đao, mác, rựa… về “thị uy” ngay trong quán của mình.
 
Bị cáo Võ Văn Sang
Bị cáo Võ Văn Sang

Đêm 7/9/2012, Việt chở bạn gái đi mua mì tôm thì nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên (3 nam, 1 nữ). Nhóm thanh niên này đuổi đánh nên Việt chạy về quán cà phê của Phi “cầu viện”. Sang cùng đồng bọn ra giải vây cho Việt và phản đòn nên nhóm thanh niên lạ mặt kia bỏ chạy.

Một lát sau, tổ hình sự đặc nhiệm công an quận 3 đi tuần tra gồm: Dương Hồng Hải, Trần Xuân Trung, Võ Chí Trung, Nguyễn Anh Tuấn đang đi đến trước chung cư 590 bằng 3 xe gắn máy thì phát hiện nhóm của Việt có cầm hung khí trên tay nên đến kiểm tra.
 
Lê Thành Tính liền đốt chai xăng đang cầm ném vào các trinh sát hình sự. Việt, Sang cùng đồng bọn cầm mác, rựa xông vào chém nhóm công an. Khi trinh sát Dương Hồng Hải nổ súng chỉ thiên thì Sang cùng bỏ chạy vào cố thủ bên trong chung cư. Sang gọi điện cầu viện cho Trương Công Phi.

Khi các cảnh sát hình sự ập vào bên trong thì Sang liền đốt tiếp chai xăng rồi mở cửa ném ra ngoài làm anh Hải bị bỏng ở chân. Tuy nhiên, các trinh sát kịp ập vào bắt Sang cùng đồng bọn. Lúc này, Phi điều khiển xe ô tô chạy đến tông thẳng vào lực lượng hình sự đặc nhiệm và nổ súng hoa cải giải vây được 3 đối tượng gồm: Cu Lỳ, Út, Tính. Sau đó, Phi lái xe chạy về hướng xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn rồi vứt xe, bỏ trốn cho đến nay.

Võ Văn Sang cùng đồng bọn bị bắt và đưa ra xét xử. Trong khi các bị cáo khác đều chấp nhận mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên thì Sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của Sang hết sức nghiêm trọng, hung hăng, côn đồ, mức án tòa sơ thẩm tuyên đã có phần lượng thứ nên quyết định y án 6 năm 6 tháng tù.

Công Quang