Nghệ An:

Bán cà phê thất bát, rủ nhau đi buôn ma túy

(Dân trí) - Bản tính thích chơi bời, Hoài dính vào pháp luật và bị phạt tù. Sau một thời gian ngắn mãn hạn tù, Hoài lại sa vào con đường ma túy và bị công an bắt giữ.

Đối tượng Hoài tại nhà tạm giam công an.
Đối tượng Hoài tại nhà tạm giam công an.

Ngày 15/7, CA huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội buôn bán trái phép chất ma túy được công an huyện này thực hiện vào ngày 5/7 vừa qua.
 
Theo cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đình Hoài (SN 1989, trú tại khối 7, thị trấn huyện Đô Lương, Nghệ An) từng học hết THPT và thi đại học nhưng không đậu. Hoài trở về quê đi làm thuê rồi sinh ra chơi bời lêu lổng, bỏ bê công việc. Năm 2009, Hoài bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
 
Sau khi hết án tù, gia đình đã vay mượn tiền để Hoài đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Những năm tháng ở Malaysia, Hoài vẫn cái thói ăn chơi, lêu lổng, làm việc thì ít nhưng chơi thì nhiều và sau đó trở về quê với hai bàn tay trắng. Khi về quê thấy làng xóm, bạn bè ai cũng kha khá, để bằng bạn bằng bè, Hoài đã làm liều mở quán cà phê làm ăn những mong đổi đời.
 
Thời gian đầu, quán cà phê của Hoài lúc nào cũng đông khách. Không hiểu sao, được một thời gian ngắn thì khách mất đường khách, duy chỉ có mấy người bạn thân thi thoảng còn lưu lại với Hoài. Trong số bạn bè thường xuyên nhất đó có Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1990, ở xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương).
 
Từ ngày Hoàng chơi thân với Hoài nhiều người thấy cả hai đi đâu cũng như hình với bóng, như hai anh em. Và cũng không lâu sau đó, Hoài và Hoàng bàn với nhau lên kế sách buôn bán ma túy để kiếm lời chứ làm cà phê không ăn thua.
 
Đối tượng Hòa.
Đối tượng Hòa.
 
Hoài và Hoàng đã lao vào con đường buôn bán ma túy với những lần "chào hàng" bằng cách cung cấp ma túy lẻ được lấy từ vùng biên giới xứ Nghệ. Trong một lần lấy "hàng" tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh (huyện Tương Dương), Hoài và Hoàng đã bắt gặp Nguyễn Văn Hòa (52 tuổi, trú xã Lượng Minh) - một đối tượng thường xuyên liên lạc với các ổ nhóm ma túy trên đỉnh núi Pù Lôm để lấy ma túy.
 
Tại đây, Nguyễn Văn Hòa hứa sẽ làm nhiệm vụ cung cấp ma túy cho đường dây của Hoài và Hoàng để đưa về xuôi tiêu thụ. Ngày 4/7, Hoài và Hoàng nhận được "đơn đặt hàng" 4 cây heroin (giá 27 triệu đồng/cây) của một vị khách ở vùng biển thị xã Cửa Lò.
 
Nhận lời, cả Hoài và Hoàng phóng xe máy từ Đô Lương lên huyện Tương Dương gặp Nguyễn Văn Hòa để mua 4 cây heroin. Tại đây, Hòa đưa Hoài và Lương mua 4 cây heroin của một người không quen biết với giá 72 triệu đồng. Nhận hàng xong, cả hai lại đi xe vượt qua hơn 250km từ xã biên giới Lượng Minh của huyện Tương Dương về thị xã Cửa Lò để giao hàng.
Đối tượng Trần Văn Cường cùng tang vật tại công an TP Vinh.
 Đối tượng Trần Văn Cường cùng tang vật tại công an TP Vinh.
 
Ngày 5/7, Hoài và Hoàng liên lạc với vị khách kia đến địa điểm đã hẹn để nhận hàng. Khi cả hai đi xe máy đến điểm hẹn để giao hàng thì bị Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang. Ngày 9/7, lực lượng công an đã bắt tiếp Nguyễn Văn Hòa khi hắn đang tìm mối bán hàng trắng tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.
 
Trong một diễn biến khác, vào hồi 13h30 ngày 15/7, tại số 93 đường Trường Chinh thuộc khối 12, phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An), lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án 713M, bắt giữ đối tượng Trần Văn Cường (SN 1988, xóm 5, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) khi đang mang theo ma tuý trong người tiêu thụ.
 
Qua khám xét trong người đối tượng Cường, CA thu giữ 32,490 gam heroin, 1 con dao mẹo, 1 bàn cân điện tử, 1 điện thoại di động, 1 cóng dụng cụ sử dụng ma tuý đá, 1 xe máy.
 
Hiện cả hai vụ việc nêu trên đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
 
Nguyễn Duy