1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Bác đơn khiếu nại liên quan đến vụ bị cáo nhảy lầu tự tử tại tòa

Phan Lâm

(Dân trí) - Ngay khi Công an TP Đồng Xoài ban hành quyết định đình chỉ vụ án, bị can với ông Phước, vợ nạn nhân đã có đơn khiếu nại quyết định này. Mới đây, Công an TP Đồng Xoài đã bác đơn của vợ ông Phước.

Bác đơn khiếu nại liên quan đến vụ bị cáo nhảy lầu tự tử tại tòa - 1

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày 15/1/2017.

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã có quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại của bà Lê Thị Tư (51 tuổi, vợ của ông Lương Hữu Phước, người nhảy lầu, uống thuốc tự tử tại trụ sở tòa án tỉnh Bình Phước). Theo đó, sau khi nhận đơn khiếu nại của bà Tư, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đã tiến hành điều tra và trả lời những nội dung nêu trong đơn.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an TP Đồng Xoài xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do ông Phước điều khiển xe máy chuyển hướng băng qua đường không quan sát, không nhường đường cho xe đi ngược chiều, đã vi phạm vào khoản 2, Điều 15 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dẫn đến anh Lâm Tươi (SN 1997) điều khiển xe máy chở Trị Tiếp (SN 1991, đều là người địa phương) đụng vào gây tai nạn giao thông làm ông Trần Hữu Quý tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài cũng cho rằng, khi điều khiển xe gây tai nạn, ông Lương Hữu Phước đã uống rượu, có nồng độ cồn là 0.69 miligam/01 lít khí thở, đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Tuy nhiên ngày 29/5/2020, ông Lương Hữu Phước đã chết.

Bác đơn khiếu nại liên quan đến vụ bị cáo nhảy lầu tự tử tại tòa - 2

Công an TP Đồng Xoài đã bác đơn khiếu nại của vợ ông Phước về vụ án liên quan đến vụ tai nạn từ hơn 3 năm trước.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Lâm Tươi điều khiển xe chạy trên đường Nguyễn Huệ đi đúng phần đường quy định là chiều đi bên phải của đường và không có căn cứ xác định Lâm Tươi vi phạm tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường này. Khi còn cách xe ông Phước khoảng 5m thì do ông Phước đột ngột cho xe chuyển hướng băng qua đường làm cho Lâm Tươi bất ngờ không xử lý kịp nên đã đụng vào xe ông Phước dẫn đến tai nạn.

Đây là sự kiện bất ngờ, Lâm Tươi không có lỗi trong vụ tai nạn nên không đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lâm Tươi.

Với kết quả điều tra như trên, cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước là đúng quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ trên, cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài quyết định bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư, giữ nguyên quyết định đình chỉ điều tra vụ án và quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Phước.

Sau khi nhận được quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại của cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài, gia đình bà Tư sẽ tiếp tục có đơn thư khiếu nại đến cơ quan liên quan.

Bác đơn khiếu nại liên quan đến vụ bị cáo nhảy lầu tự tử tại tòa - 3

Lực lượng chức năng thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày 15/1/2017.

Trước đó, ngày 2/12, cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", đình chỉ bị can đối với ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, hiện đã tử vong), là bị cáo trong vụ án. Nguyên nhân cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can là do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết". 

Ngày 4/12, bà Lê Thị Tư có đơn khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can với ông Phước. Đồng thời, bà Tư cũng gửi đơn khiếu nại này đến Cục điều tra hình sự - Viện KSND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM và Ban Nội Chính tỉnh Bình Phước.

Bác đơn khiếu nại liên quan đến vụ bị cáo nhảy lầu tự tử tại tòa - 4

Ông Phước ngồi trước hành lang TAND tỉnh Bình Phước vào sáng 29/5/2020 để chờ nghe tuyên án.

Theo bà Tư, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định tuyên hủy các bản án cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Tại quyết định nêu thể hiện việc cần điều tra lại để xác định việc điều khiển xe của Lâm Tươi có vi phạm quy tắc giao thông hay không, đồng thời mới xác định được đầy đủ nguyên nhân trực tiếp và đánh giá mức độ lỗi của từng bên với tai nạn xảy ra; Từ đó tránh bỏ lọt người phạm tội, xác định đúng trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bảo đảm xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật.

Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài nên đơn vị này thụ lý giải quyết.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định bác đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư về việc đề nghị hủy quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can với ông Lương Hữu Phước.

Bác đơn khiếu nại liên quan đến vụ bị cáo nhảy lầu tự tử tại tòa - 5
Hiện trường ông Phước nhảy từ tầng 2 xuống sân TAND tỉnh Bình Phước tự tử vào chiều 29/5/2020.

Trước đó, sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Sau khi tòa tuyên án, ông Phước lên Facebook của mình viết dòng tâm tư với nội dung mình bị "án oan". Chiều cùng ngày, ông Phước đến TAND tỉnh Bình Phước đi lên lầu 2 uống thuốc sâu rồi nhảy xuống tự tử.