Bà trùm Oanh "Hà" khiến 5 bị cáo phải nhận án tử

Hải Nam

(Dân trí) - Tháng 3/2018, Oanh "Hà" lập ra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM. Hoạt động được hơn 2 tháng, đường dây này bị triệt phá và 5 đối tượng bị tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng vụ án Mua bán, Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến bà trùm Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", quê Hải Phòng), VKSND Tối cao cáo buộc trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến ngày 24/5/2018, Oanh đã lập ra đường dây và chỉ đạo điều hành việc mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua đường tiểu ngạch giáp với tỉnh Long An về TPHCM để tiêu thụ.

Trong đó, Oanh là đối tượng chủ mưu cầm đầu, Trần Thị Lệ Chi (49 tuổi, quê Tiền Giang) có nhiệm vụ truyền đạt chỉ đạo của Oanh cho Trần Văn Cường (40 tuổi, ở Hải Phòng) và Vũ Quang Trung (64 tuổi, ở Nam Định) đem ma túy đi bán cho Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thành, Phạm Duy Minh và Phạm Thị Bình.

Ngoài ra, Chi còn có nhiệm vụ thu tiền, nhận tiền của người mua ma túy của Oanh bằng hình thức nhận tiền hoặc nhận chuyển khoản, sau đó chuyển khoản hoặc giao tiền mặt lại cho Oanh.

Theo cáo trạng, từ khoảng đầu tháng 4/2018, Oanh thuê và trả tiền thuê 2 căn nhà cho gia đình Trần Văn Cường, Vũ Quang Trung ở và làm nơi tập kết cất giấu ma túy.

Bà trùm Oanh Hà khiến 5 bị cáo phải nhận án tử - 1

Các đối tượng bị xét xử trong vụ án (Ảnh: A.T.).

Oanh thuê chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Vios, giao cho Trung làm lái xe và chở Cường đi vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM. Trung bình cứ khoảng 5 ngày, Cường và Trung sẽ đi một chuyến, mỗi lần vận chuyển 4-8kg ma túy.

Ma túy được cả 2 lấy từ kho của Oanh gần sòng bạc tại Campuchia hoặc nhận từ một số đối tượng người Campuchia (không rõ lai lịch) mang đến.

Theo sự chỉ đạo của Oanh thông qua Lệ Chi, khi cần giao ma túy cho ai, Cường và Trung sẽ chuyển ma túy đi giao cho người đó. Nếu không giao ma túy cho ai, ma túy được chuyển về Việt Nam và được cất giữ tại nơi Cường ở, tại tầng 3 nhà số 68 Nguyễn Ngọc Lộc (phường 14, quận 10).

Với phương thức, thủ đoạn mua bán trái phép chất ma túy nêu trên, tính đến ngày các đối tượng bị bắt (24/5/2018), Vũ Hoàng Oanh, Trần Văn Cường, Trần Thị Lệ Chi, Vũ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Thị Bình, Phạm Duy Minh, Trần Văn Thịnh và Đồng Dương Nam đã thực hiện 5 hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hành vi phạm tội của các đối tượng này đã được xét xử tại Bản án sơ thẩm số 53/2021/HSST ngày 29/01/2021 của TAND TPHCM và bản án phúc thẩm số 74/HS-PT ngày 25/01/2022 của TAND Cấp cao tại TPHCM.

Cụ thể, Trần Văn Cường, Vũ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thình, Phạm Thị Bình bị tuyên phạt tử hình; Trần Thị Lệ Chi, Đồng Dương Nam bị tuyên phạt chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng đối với Vũ Hoàng Oanh, thời điểm đó bà trùm này đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau đó ra Quyết định truy nã đối với Oanh.