1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà trùm ma túy Hải Phòng bị bắt cùng với 2 bánh heroin

(Dân trí) - Trong vòng 1 tuần trở lại đây, CATP Hải Phòng đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã, tiền án tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực Tây Bắc, bắc miền Trung về Hải Phòng rồi phân phát đi tiêu thụ tại các tỉnh thành.

Vụ việc mới đây nhất, CATP Hải Phòng cho biết, hồi 12h15 ngày 11/6, tại thôn Bạch Mai, (Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 CA TP Hải Phòng) phối hợp Ban phòng chống ma túy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 và Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TP Hải Phòng), bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Hùng và Hà


Hai đối tượng Hùng và Hà


Hai đối tượng Hùng và Hà

2 đối tượng bị bắt giữ: Hoàng Mạnh Hùng, (53 tuổi, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh,) và Nguyễn Thị Hà, (55 tuổi, 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, trú tại Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng).

Đây là 2 đối tượng tham gia đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ các tỉnh biên giới phía Tây Bắc về Hải Phòng và chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh khác.

Khi bị bắt quả tang, cơ quan CA thu giữ trên người đối tượng 2 bánh heroin, 11,79 gam ma túy đá, hơn 5 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Hiện Phòng PC47 Công an thành phố tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng án.

Trước đó, vào hồi 3h15 ngày 5/6, tại ngã tư Quán Toan, (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), Ban chuyên án CATP Hải Phòng cũng đã phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 Bộ CA), lực lượng phòng chống ma túy của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 và Cục Hải Quan TP Hải Phòng đã bắt quả tang Lê Văn Xuyên (SN 1977, trú tại xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, Nam Định, chỗ ở hiện nay quận Hải An, TP Hải Phòng), về hành vi “vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Xuyên


Đối tượng Xuyên

Khám xét trên người Xuyên, cơ quan điều tra thu giữ trong túi xách của Xuyên đang đeo trên vai có 2 bánh heroin, 15 triệu đồng, 2 điện thoại và nhiều tang vật liên quan.

Theo tài liệu điều tra, Xuyên là đối tượng có 2 lệnh truy nã (Công an tỉnh Nam Định truy nã về tội cướp tài sản, Công an tỉnh Hải Dương truy nã về tội cố ý gây thương tích).

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian vừa qua Lê Văn Xuyên và đồng bọn đã vận chuyển số lượng lớn heroin từ ngoài vào thành phố Hải Phòng để tiêu thụ và chuyển đi Móng Cái và tuồn hàng sang Trung Quốc.

Ngày 12/6, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1, Cục Hải Quan Hải Phòng đã tổ chức khen thưởng động viên cán bộ chiến sỹ tham gia ban chuyên án phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn.

Lãnh đạo công an TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ban chuyên án

Lãnh đạo công an TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ban chuyên án

Đánh giá về những chiến công này, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng khẳng định: “Đây là sự minh họa sinh động về công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn thành phố”.

Tuấn Hợp