1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Bà trùm Dung "Thà" là ai?

Hải Nam

(Dân trí) - Dung "Thà" có bằng cử nhân nhưng là một đối tượng cộm cán, "dân chơi anh chị", có mối quan hệ xã hội phức tạp. Mỗi khi Dung xuất hiện đều có nhiều đàn em, tay chân đi cùng để phục vụ.

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "Thà", 56 tuổi) cùng 3 người khác để điều tra về các hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Dung là một giang hồ cộm cán, "dân anh chị", có mối quan hệ xã hội phức tạp. Dung là "khách quen", khách VIP của các quán bar trên địa bàn Hà Nội.

"Mỗi khi Dung xuất hiện, nhiều đàn em, tay chân đi cùng để phục vụ. Bà ta là đối tượng trọng điểm không chỉ của Công an TP Hà Nội mà cả của Bộ Công an vì liên quan đến ma túy", cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm cho hay.

Bà trùm Dung Thà là ai? - 1

Dung "Thà". (Ảnh: Facebook đối tượng).

Qua công tác nắm tình hình, cảnh sát xác định đêm 23/11, Dung "Thà" tổ chức sinh nhật cho đàn em tại quán bar Never Sleep-GenZ (ở số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm) có dấu hiệu nghi vấn.

Rạng sáng hôm sau, Công an quận Hoàn Kiếm cùng Hà Nội kiểm tra quán bar trên, phát hiện 3 bàn của khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Bà trùm Dung Thà là ai? - 2

Dung "Thà" (bìa trái) và đồng phạm bị bắt quả tang tại quán bar. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5 viên nén ma túy MDMA, 2 túi nylon chứa ma túy Ketamine và nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng đã niêm phong tang vật, đưa 25 người có liên quan về trụ sở điều tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 10/25 người dương tính với ma túy.

Bà trùm Dung Thà là ai? - 3

Dung "Thà" tại trụ sở điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ của cảnh sát, Dung tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính trong 10 năm. Thời gian này, bà trùm kết hôn với Ngô Văn Thà và từ đó có biệt danh Dung "Thà".

Những năm 1990, vợ chồng Dung nổi tiếng khắp thủ đô khi sở hữu chiếc siêu xe Mercedes biển tứ quý 3. Cặp vợ chồng này còn đầu tư ở bất động sản nhiều nơi và xây khách sạn Công Dung.

Đến cuối năm 1998, dư luận cả nước xôn xao khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triệt phá một ổ mại dâm quy mô lớn, chuyên nghiệp tại khách sạn Công Dung (Quảng Bá, Tây Hồ), do vợ chồng Dung "Thà" điều hành.

Vụ án khi đó đã gây chấn động dư luận khi cầm đầu đường dây mại dâm là những người có học thức. Chủ khách sạn Công Dung là Ngô Văn Thà, có bằng thạc sĩ luật học. Nguyễn Ngọc Dung, cử nhân kinh tế, lúc bị bắt đang là cán bộ Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính.

Vụ án khép lại, Nguyễn Ngọc Dung lĩnh 12 năm tù, chồng Dung nhận bản án 19 năm tù.