1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ba tháng, thu giữ hơn 398 kg heroin

(Dân trí) - Sáng 8/12, tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị song phương tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc lần thứ 4.

Theo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), sau lễ phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc vào tháng 8/2017, Bộ Công an Việt Nam đã ban hành kế hoạch và triển khai đến các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong đợt cao điểm từ 1/9 -30/11/2017, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 1.273 vụ, 2.040 đối tượng, thu giữ 398,34kg heroin, 13,5kg thuốc phiện, 124kg cần sa, hơn 145 ngàn viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng với 207 viên đạn. So với đợt cao điểm thứ 3 năm 2016, giảm 113 vụ, tăng 212 đối tượng, tăng gần 75 kg heroin và tăng gần 39 kg ma túy tổng hợp.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Điển hình như tỉnh Bắc Ninh, Điện Biên, Quảng Ninh đã bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vào. Phía Trung Quốc cũng đã xác minh truy bắt, trao trả cho phía Việt Nam 1 đối tượng truy nã, 19 đối tượng nghiện ma túy để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm ma túy qua các buổi hội đàm, giao ban định kỳ hoặc thông qua đường dây “nóng” phục vụ điều tra, xác minh, bắt giữ tội phạm ma túy.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước cũng thường xuyên tổ chức công tác tuần tra song phương. Qua đó đã góp phần ngăn chặn hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới cũng như hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cũng theo Tổng cục Cảnh sát, mặc dù mối quan hệ giữa lực lượng Công an hai nước nói chung, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hai nước nói riêng ngày càng sâu sắc, gắn bó nhưng công tác điều tra, mở rộng vụ án nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây, xác định đối tượng chủ mưu ở bên kia biên giới còn hạn chế. Sự phối hợp giữa hai bên còn mang tính chất vụ việc, chưa mang tính hiệp đồng tác chiến. Tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp.

Khánh Hồng