1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà bán thuốc lá vô tình nghe được âm mưu đầu độc anh trai của gã say rượu

Xuân Duy

(Dân trí) - Thắng nghiện rượu, thường xuyên quậy phá nên có mâu thuẫn với anh trai. Người đàn ông 50 tuổi mua thuốc diệt chuột pha vào chai nước mà anh trai hay uống hòng đầu độc.

Bị hạn chế năng lực do nghiện rượu

Theo nội dung vụ án, bị cáo Đồng Văn Thắng (50 tuổi) sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hải Dương, mới chỉ học hết lớp một. Khi trưởng thành, anh ta vào TPHCM lập nghiệp, có vợ cùng 2 con. Tuy nhiên, người này thường xuyên rượu chè không chịu làm ăn nên vợ ly hôn, sau đó sống một mình.

Thấy em hoàn cảnh cô đơn, không có nghề nghiệp, nghiện rượu nên anh Đồng Văn T. (anh trai Thắng) đưa về sống chung. Ở cùng anh, người đàn ông này vẫn chứng nào tật nấy, không chịu thay đổi nên nhiều lần 2 anh em to tiếng. Trong lần say xỉn, Thắng bị anh trai mắng nên ôm hận muốn ra tay giết hại ông T.

Ngày 3/5/2019, ông T. thấy Thắng say xỉn nên tát mấy cái. Chiều cùng ngày, do bực tức chuyện bị đánh, Thắng tìm mua 2 gói thuốc diệt chuột với ý định trả thù.

Bà bán thuốc lá vô tình nghe được âm mưu đầu độc anh trai của gã say rượu - 1

Bị cáo Đồng Văn Thắng tại tòa.

Tiếp đó Thắng đi mua thuốc lá. Trong lúc mua hàng, người đàn ông 50 tuổi lẩm bẩm về việc sẽ dùng thuốc diệt chuột giết hết cả nhà anh trai thì bị người bán hàng nghe thấy. Bà chủ quán tạp hóa tá hỏa khi nghe thông tin trên liền gọi điện thoại báo cho vợ ông T. biết để cảnh giác.

Nghĩ là làm, 18h30 cùng ngày, Thắng về nhà, hòa thuốc diệt chuột vào nước nấm linh chi thường ngày ông T. vẫn uống. Hành vi trên của Thắng liền bị chị dâu phát hiện và báo Công an phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức. 

Theo các kết luận giám định, thuốc chuột mà Thắng sử dụng có khả năng gây rối loạn đông máu dẫn đến tử vong nếu không được kịp thời điều trị.

Quá trình điều tra, bị cáo này có một số biểu hiện bất thường nên cơ quan tố tụng tiến hành giám định tâm thần. Theo kết quả trưng cầu giám định, Thắng bị rối loạn, loạn thần di chứng và khởi phát muộn, giai đoạn biến đổi nhân cách hành vi do rượu.

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi gây án, Thắng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Thắng sử dụng rượu quá nhiều, tình hình sức khỏe tâm thần có ảnh hưởng rượu bia và không cần phải điều trị bắt buộc...

 Sử dụng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người

Với hành vi phạm tội của mình, Thắng bị Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội giết người. Cho rằng phán quyết trên là quá nghiêm khắc nên Thắng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 50 tuổi, giữ nguyên kháng cáo và thừa nhận bản án sơ thẩm quy kết là đúng người, đúng hành vi.

Về lý do xin giảm án, Thắng cho rằng giữa mình và bị hại là anh em ruột nhưng thường bị la mắng nên ôm hận trong lòng. Ngoài ra, bị cáo này cho rằng mình rất ân hận về việc đã làm. Từ đó, bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm làm lại cuộc đời.

Về phía bị hại, ông T. cho biết em trai mình tinh thần không ổn định, nghiện rượu nặng nên đưa về nhà sống chung nhằm cưu mang. Ngoài ra, ông T. nhận mình có một phần lỗi đã không kiềm chế được bản thân khi đánh em. Từ đó, ông T. xin tòa chiếu cố, khoan hồng cho em trai được hưởng mức án nhẹ.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định quá trình điều tra đã xác định bị cáo Thắng cho thuốc diệt chuột vào chai nước với mục đích để ông T. uống. Thực tế, trong căn nhà này có rất nhiều sinh sống nên những người khác cũng có thể uống nước trong chai đã pha thuốc diệt chuột và có nguy cơ ngộ độc, tử vong. Như vậy Thắng đã dùng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, phải xử lý mức hình phạt tăng nặng. Tuy nhiên, sau bản án sơ thẩm, bị hại không kháng cáo, Viện Kiểm sát cũng không kháng nghị. Vì vậy, trong phạm vi xét xử, HĐXX không làm xấu đi tình trạng của bị cáo.

Mặt khác, bị cáo Thắng kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết mới của vụ án nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án 5 năm tù về tội giết người.