1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Thuận:

Ẩu đả tại quán bar, một thanh niên chết tại chỗ

(Dân trí) - Nhóm 7 người của Khoa vào quá bar chơi thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Lượm. 7 người này liền rút dao, mã tấu đâm chết Lượm; 2 người bạn của Lượm bị thương.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng trong nhóm của Đường Lê Hồng Khoa liên quan đến vụ án giết người tại quán bar Cavanil tại phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) vào lúc 0h5 ngày 20/5.

Ẩu đả tại quán bar, một thanh niên chết tại chỗ - 1
Hung khí và các đối tượng bị bắt

Theo đó, sau khi đi sinh nhật người yêu, Đường Lê Hồng Khoa (sinh năm 2000, trú phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) cùng nhóm bạn gồm: Phan Văn Việt; Huỳnh Phạm Minh Nhật; Tôn Anh Tài; Huỳnh Anh Vũ; Nguyễn Khắc Đạt Bình (đều sinh năm 2000) và Nguyễn Đình Tấn (sinh năm 2004) vào quán bar Cavanil thì xảy ra mâu thuẫn.

Nhóm này đã dùng dao, mã tấu đánh nhau với nhóm của Võ Ngọc Lượm (sinh năm 1993), Võ Ngọc Hoàng (sinh năm 1996), Nguyễn Tuấn (sinh năm 1992, cùng trú phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm).

Hậu quả, Võ Ngọc Lượm tử vong tại chỗ và Võ Ngọc Hoàng, Nguyễn Tuấn bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.  

Tâm Bình