1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Ăn nhậu rồi cầm dao truy sát bạn đến chết

(Dân trí) - Do bị đâm vào ngực nên Tiến bỏ chạy ra đường để mong thoát thân nhưng vẫn bị Tùng đuổi theo đâm thêm 2 nhát nữa vào lưng. Hậu quả, Tiến tử vong trên đường đến bệnh viện.


Bị cáo Hoàng Ngọc Tùng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Hoàng Ngọc Tùng trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 23/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại Đà Nẵng đã giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Tùng (SN 1990, trú phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mức án tù chung thân về tội “giết người”.
 
Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 15h ngày 17/2/2013, Tùng cùng với Nguyễn Tri Tiến (trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột), Trần Đình H. (trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) đến uống bia tại phòng trọ của bạn là Trương Văn H. nằm trên đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trong lúc ăn uống thì giữa Tùng và Tiến có xảy ra mâu thuẫn, sau đó cãi vã rồi dẫn đến xô xát nhau. Sau đó Tùng đã lấy con dao Thái Lan ở góc phòng trọ đâm một nhát vào vùng ngực của Tiến. Do bị đâm nên Tiến bỏ chạy ra đường Ngô Quyền thì Tùng đuổi theo đâm 2 nhát nữa vào vùng lưng của Tiến. Cùng lúc này, Trương Văn H. chạy ra can ngăn cũng bị Tùng đâm một nhát vào cánh tay phải.

Hậu quả, Nguyễn Tri Tiến tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Trương Văn H. bị thương nhẹ. Sau khi gây án, Tùng nhờ bạn chở về nhà rồi bỏ trốn. Đến ngày 18/2/2013, Tùng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tại bản kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân tử vong của Nguyễn Tri Tiến là trụy tim mạch cấp do vết thương thấu tim, phổi.

Trước đó, ngày 20/10/2011, Tùng có hành vi “cố ý gây thương tích”, bị TAND TP Buôn Ma Thuột xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm 6 tháng. Trong quá trình thi hành án treo, thì ngày 17/2/2013, Tùng lại phạm tội “giết người”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Tùng là nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, Tùng không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt Hoàng Ngọc Tùng tù chung thân về tội “giết người”.

Viết Hảo