1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án chung thân cho kẻ cầm đầu băng nhóm trộm hàng trong container

(Dân trí) - Trong thời gian từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2011, băng nhóm này thực hiện hàng loạt vụ trộm hàng hóa trong các container xuất nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM.

Sau 6 ngày xét xử, ngày 21/12, TAND TPHCM kết thúc phiên tòa và tuyên án đối với băng nhóm trộm cắp tài sản và làm giả con dấu do bị cáo Trần Trí Trung (25 tuổi, trú tại quận 2 TPHCM) cầm đầu.

Bị cáo Trung (đứng) cầm đầu đường dây tội trộm cắp tài sản.
Bị cáo Trung (đứng) cầm đầu đường dây tội trộm cắp tài sản.

Người cầm đầu băng nhóm này là Trần Trí Trung bị tuyên phạt mức án chung thân về tội “trộm cắp tài sản”. 20 đồng bọn còn lại của bị cáo Trung bị tuyên phạt các mức án từ 3 năm tù cho đến 18 năm 6 tháng tù.

Trong các bị cáo có đến 15 bị cáo là lái xe hoặc phụ lái xe container của các công ty có chức năng vận tải hàng hoá ở các tỉnh phía Nam. Các đối tượng này cũng tham gia vào hành vi trộm cắp tài sản do mình chịu trách nhiệm vận chuyển.

Cụ thể, Trần Trí Trung và đồng bọn móc nối với các lái xe container. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa ra cảng để xuất khẩu đi nước ngoài, các lái xe đã đưa xe về các bãi xe do Trung chuẩn bị trước. Sau đó, Trung cùng đồng bọn dùng khoan điện và các dụng cụ đục phá chốt cửa thùng container mà không bị mất dấu niêm phong kẹp chì để trộm cắp tài sản bên trong thùng hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2011 trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản hàng hóa trong các container xuất nhập khẩu.

Qua quá trình điều tra, cơ quan an ninh xác định được Trung và đồng bọn đã gây ra 21 vụ trộm cắp đã chiếm đoạt số hàng hóa (hạt điều, hạt tiêu, cà phê...) của 5 công ty với khoảng 190 tấn hàng hóa các loại, tổng giá trị lên tới hơn 14 tỷ đồng.

Ngoài ra, vụ án còn có một số đối tượng khác tham gia trộm cắp, tiêu thụ hàng hoá trộm cắp nên cơ quan điều tra đã quyết định tách ra, điều tra xử lý trong vụ án khác.

Xuân Duy