1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

8 năm tù cho tên tội phạm chuyên cướp xe SH

(Dân trí) – Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Giỏi nảy sinh ý định cướp xe máy của người đi đường. Đối tượng Giỏi nhắm tới là những chiếc xe SH có giá trị cao để cướp.

Cuối tuần qua, TAND thị xã Tây Ninh đã xét xử và tuyên phạt bị can Nguyễn Văn Giỏi (18 tuổi, ngụ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 8 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Tên cướp tuổi teen chuyên nhắm vào xe SH
Tên cướp tuổi teen chuyên nhắm vào xe SH

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, Giỏi sống cùng với chị gái tại nhà trọ ở thị xã Tây Ninh, ban ngày thì đi học nghề sửa chữa ôtô, ban đêm thì đi làm phục vụ ở các quán. Do có máu cờ bạc lâm vào nợ nần, Giỏi lại thích ăn chơi nên nảy sinh ý định đi cướp giật kiếm tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Để tiện thực hiện ý đồ trên, ngày 3/7, Giỏi thuê nhà trọ ở riêng.

Ngày 9/7, Giỏi mang khẩu trang, nón bảo hiểm và dao ra ngã tư đường Lạc Long Quân – Võ Thị Sáu (thị xã Tây Ninh) để chờ con mồi. Khi thấy anh H.T.Tùng đi xe SH ngang qua, Giỏi cầm đá ném vào xe anh Tùng. Khi anh Tùng quay lại, Giỏi nhảy lên xe và rút dao khống chế anh Tùng. Nhưng do anh Tùng chống cự quyết liệt, đẩy Giỏi ngã xuống xe nên Giỏi bỏ chạy.

Sau lần đầu cướp xe không thành, tối 10/7, Giỏi lại ra ngã tư Lạc Long Quân – Võ Thị Sáu tìm đối tượng ra tay. Vào khoảng 20h, chị T.T.T.Hoài điều khiển xe SH qua đây gặp đèn đỏ tín hiệu giao thông nên dừng xe lại. Lúc này chị Hoài cũng tranh thủ nghe điện thoại thì Giỏi nhảy lên xe và kề dao vào hông chị Hoài để khống chế.

Tên cướp kêu chị chạy xe đi có người cần gặp, chị phản ứng và không chịu chạy. Thấy vậy, tên cướp kêu chị xuống xe, im lặng nếu không hắn đâm chết. Trong lúc hoảng sợ, chị Hoài xuống xe thì Giỏi cướp xe tẩu thoát.

Ngay sau khi bị cướp, chị Hoài đã trình báo công an. Đến 5h sáng 20/7, Công an Tây Ninh đã điều tra ra thủ phạm và tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Giỏi, Thu hồi chiếc xe SH trả cho chị Hoài.

Vì tính chất hung hãn của đối tượng và tài sản bị cướp có giá trị lớn (120 triệu đồng) nên tòa tuyên phạt Giỏi 8 năm tù giam.

Tuyết - Nguyên