1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

7 năm vẫn chưa thể xử vụ nam thanh niên giao cấu với trẻ em

(Dân trí) - Ngày 7/7, TAND Quận 3 (TP HCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh Minh (sinh năm 1994) về tội giao cấu với trẻ em.

Đây là vụ án  xảy ra trên địa bàn Quận 3 từ năm 2013 và qua nhiều lần xử vẫn chưa thể kết thúc.

Tại phiên tòa, luật sư đề nghị hoãn với lý do cần được tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ và đề nghị HĐXX triệu tập điều tra viên đến toà. Vì vậy, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và phiên tòa sẽ được ấn định vào ngày 30/7.

7 năm vẫn chưa thể xử vụ nam thanh niên giao cấu với trẻ em - 1

Nhiều lần trả hồ sơ, tuy nhiên, vụ án vẫn chưa thể khép lại.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, sau 2 năm xảy ra vụ án, công an có quyết định khởi tố vụ án, bị can. Từ đó đến nay, vụ án đã phải trả hồ sơ điều tra bổ sung đến nay đã 7 lần.

Xử sơ thẩm lần 1, TAND Quận 3 tuyên phạt bị cáo Minh 4 năm tù. Sau đó, TAND TPHCM hủy ản án sơ thẩm vì bất lợi cho bị cáo, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm xét xử lại.

Hồ sơ cáo buộc bị cáo thực hiện hành vi giao cấu 5 lần, trong đó có 2 lần xảy ra ở nhà. Nhưng ngoài lời khai bị hại, hồ sơ không có chứng cứ khác chứng minh.

Cáo trạng mới nhất xác định từ ngày 24/2/2013 đến 26/4/2013, Minh 5 lần thực hiện giao cấu với M. khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Theo hồ sơ, chuyện tình cảm giữa Minh và em M. (sinh năm 1999) bắt đầu từ cuối năm 2012. Đến ngày 24/2/2013, hai người quan hệ tình dục tại một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3. Hai tuần sau, cả hai tiếp tục quan hệ.

Bị hại khai đã 5 lần quan hệ với bị cáo (trong đó có 2 lần ở nhà riêng vào cuối tháng 3/2013). Kết quả giám định pháp y không tìm ra ADN nam trong người nạn nhân.

Viện Kiểm sát cho là dù Minh không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng lời khai nạn nhân phù hợp với kết quả điều tra hiện trường. Cơ quan điều tra cũng thu thập một đoạn ghi âm Minh thừa nhận có quan hệ tình dục với M. cùng các chứng cứ nhật ký điện thoại giữa cha nạn nhân và Minh; biên bản hai gia đình từng thỏa thuận đền bù...

Xuân Duy