1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên

7 năm tù cho đối tượng 15 tuổi giết đối thủ tại quán nhậu

(Dân trí) - TAND tỉnh Phú Yên vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Kim Quốc Bảo ( 15 tuổi, trú phường Xuân Thành, TX Sông Cầu) 7 năm tù về tội giết người.

lkqb

Quang cảnh phiên tòa xét xử đối tượng Lê Kim Quốc Bảo

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 2/9/2017, Lê Kim Quốc Bảo cùng một số người bạn ngồi nhậu tại một quán ở khu phố Long Phước Đông, phường Xuân Phú (TX Sông Cầu) thì Trương Tấn Bình (21 tuổi, ngụ KP Long Hải Đông), Phan Đức Thành đi ngang qua nhìn thấy.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Bình vào quán lấy hai vỏ chai bia đưa cho Thành 1 vỏ rồi tiến đến bàn nhậu nắm cổ áo Bảo, nói “Bữa trước mày đánh thằng Kiệt giờ tao trả thù lại”. Chủ quán thấy vậy chạy đến giật vỏ chai bia và đẩy Bình ra trước cổng quán nhưng Bình tiếp tục quay lại nắm cổ áo Bảo đòi đánh.

Một người bạn của Bảo đứng dậy can ngăn thì bị Bình nắm cổ áo và dùng tay đánh 1 cái vào mặt. Sau đó hai bên giằng co, đánh nhau. Thấy vậy, Bảo lấy con dao bấm trong túi quần chạy tới tấn công khiến Bình tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Bảo rời khỏi hiện trường lẩn trốn đến 14h30 ngày 3/9 thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Xét thấy các tình tiết của vụ án và bị cáo Lê Kim Quốc Bảo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Bảo 7 năm tù giam về tội giết người.

Trung Thi