1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

5 “nữ tặc” chặn đường nữ sinh cướp tài sản

(Dân trí) - Sáng 10/4, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa đưa 5 bị cáo đều là các cô gái tuổi teen đã gây hàng loạt vụ cướp ở Nha Trang ra xét xử.

Đó là các bị cáo: Nguyễn Thị Xuân Hòa (Út lớn, SN 1997, trú Vĩnh Xuân, Vĩnh Thái, Nha Trang), Võ Thị Ngọc Hạnh (Vy, Út, SN 1996, trú 84/29 Đồng Nai, Nha Trang), Nguyễn Thị Thảo Nhi (Rin, SN 1998, trú tổ 1 Hà Phước, Vĩnh Phước, Nha Trang), Ngô Thị Quỳnh Như (My, SN 1998, trú 139 Phương Sài, hiện ở 24/19 Núi Một, Nha Trang), Lê Thị Kim Phụng (Ni, SN 1997, trú Đất Lành, Vĩnh Thái, Nha Trang) ra xét xử về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử do vắng mặt luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.
 
Các bị cáo nữ tuổi teen tại tòa

Các bị cáo nữ tuổi teen tại tòa

Theo hồ sơ, khoảng 14h ngày 19/4/2013, các đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản với “con mồi” là các sinh viên. Khoảng 16h20’ cùng ngày, Hạnh chở Nhi và Như đi trên đường 2-4, phát hiện chị Nguyễn Thị Thùy Nga và Nguyễn Thị Ngọc Hương đang đi xe đạp, chị Hương có đeo sợi dây chuyền vàng (trị giá 2.728.000 đồng).

Thấy vậy, Hạnh đi xe lên phía trước rồi dừng lại để Nhi và Như chặn xe buộc chị Nga và Hương dừng lại. Sau đó, Nhi và Như bước xuống dùng tay, chân đánh, đá chị Hương và Nga rồi giật lấy dây chuyền của chị Hương nhưng bị rớt mất. Lúc này, có một số người dân đến nên Hạnh chở Nhi và Như bỏ chạy. Sau đó, các đối tượng đến khu vực Hòn Chồng gặp nhóm Hòa, Phụng, Hải, Sin. Hạnh phân công Phụng xuống trông coi xe. Hòa, Nhi, Như và Sin tiếp tục đi cướp tài sản còn Hạnh và Hải ngồi chờ.

Khoảng 18h10’ cùng ngày, khi đang ngồi tại dốc Hòn Chồng thì thấy chị Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Thị Kim Dung đang đi bộ ngang qua hướng đến cầu vượt, chị Lý có để điện thoại di động hiệu Nokia E63 (trị giá 719.000 đồng) trong túi quần sau. Thấy vậy, Nhi,Như, Hòa và Sin chặn xe, đồng thời hành hung chị Lý, Dung rồi lấy được chiếc điện thoại của chị Lý.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 16h đến 19h ngày 19/4/2013, Hòa, Hạnh, Nhi, Như, Phụng và Sin còn thực hiện 5 vụ cướp khác tại khu vực đường Đặng Tất, Chung Cư Vĩnh Phước, Chợ Vĩnh Hải, khu vực Cầu vượt, Hòn Chồng và đã cướp được 4 sợi dây chuyền (có 2 sợi dây chuyền bị rơi mất), một điện thoại di động hiệu Nokia C5 (trị giá 1.374.000 đồng). Hiện chưa xác định được người bị hại, khi nào xác định được xử lý sau.

Đối với Hải, tuy ban đầu có đồng ý đi cùng nhóm của Hòa nhưng khi đến khu vực Hòn Chồng, Hải chỉ ngồi tại dốc Hòn Chồng chơi chứ không có hành vi giúp sức cho việc cướp tài sản. Ngoài ra, hành vi của Hải có dấu hiệu của tội “không tố giác tội phạm”. Tuy nhiên, vào thời điểm phạm tội thì Hải dưới 16 tuổi nên không xử lý hình sự.

                                                                                   Trịnh Anh