1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Yên Bái:

4 người trong một gia đình đánh công an để bảo vệ đối tượng truy nã

Trần Thanh

(Dân trí) - Khi Công an phường Yên Thịnh đến nhà Thành để vận động đối tượng ra đầu thú, thì bất ngờ bị 4 người trong gia đình Thành hành hung, rồi livestream trên mạng xã hội, vu khống lực lượng chức năng.

4 người trong một gia đình đánh công an để bảo vệ đối tượng truy nã - 1

4 đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can Lưu Thị Thu Hồng (sinh năm 1964), Nguyễn Đắc Công (sinh năm 1986), Nguyễn Đắc Lực (sinh năm 1990) và Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2002, tất cả cùng trú tại TP Yên Bái) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 17/1/2021, Công an phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái nhận được quyết định truy nã của Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đối với Nguyễn Đắc Thành (sinh năm 1981, trú tại tổ 6, phường Yên Thịnh, TP.  Yên Bái) về tội "Đánh bạc".

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/2/2021, Công an phường Yên Thịnh xác định đối tượng Nguyễn Đắc Thành đang có mặt tại gia đình bố đẻ ở tổ 6, phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái nên đã đến thông báo quyết định truy nã và vận động đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên đối tượng Thành không chấp hành mà bỏ chạy.

Lúc này, Lưu Thị Thu Hồng (sinh năm 1964, mẹ đẻ đối tượng Thành), Nguyễn Đắc Công (sinh năm 1986, em trai đối tượng Thành), Nguyễn Đắc Lực (sinh năm 1990, em trai đối tượng Thành) và Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2002, con trai đối tượng Thành) đã sử dụng chân tay, hung khí tấn công lực lượng công an, gây thương tích cho 3 cán bộ chiến sỹ Công an phường Yên Thịnh.

4 người trong một gia đình đánh công an để bảo vệ đối tượng truy nã - 2

Vật chứng thu giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Không chỉ tấn công lực lượng công an, các đối tượng này còn dùng điện thoại livestream trên các trang mạng xã hội, cùng với những bình luận bịa đặt, sai sự thật, vu khống lực lượng công an bắt giữ người vô cớ, tạo nên dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, cùng với những chứng cứ và tài liệu thu thập được, ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can là: Lưu Thị Thu Hồng, Nguyễn Đắc Công, Nguyễn Đắc Lực và Nguyễn Minh Hiếu về tội "Chống người thi hành công vụ".

Công an tỉnh Yên Bái cho biết, vụ án này không chỉ là bài học thích đáng dành cho các đối tượng coi thường pháp luật, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh tất cả mọi người phải tỉnh táo, chủ động trước những thông tin bịa đặt, sai sự thật trên các trang mạng xã hội và mạng Internet, tránh bị các đối tượng lợi dụng vào các mục đích xấu.