1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

33 năm tù cho 2 “mẹ mìn” bán người sang Trung Quốc

(Dân trí) - Trong quá trình làm ăn ở biên giới phía Bắc, Dzếnh quen 2 phụ nữ người Việt sống tại Trung Quốc và được 2 người này rủ đưa phụ nữ Việt Nam sang bán cho đàn ông Trung Quốc. Về nhà, Dzếch rủ thêm bạn bè cùng làm và trong vòng 2 tháng đã đưa 6 cô gái Việt sang Trung Quốc.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “buôn bán trẻ em và buôn bán người".

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào năm 2013, Lý Cảnh Dzếnh (sinh năm 1972, ngụ ấp 5, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) thường xuyên đến các tỉnh biên giới phía Bắc (giáp Trung Quốc) để mua quần áo về bán.

Trong quá trình buôn bán tại đây, Dzếnh quen 2 người phụ nữ Việt tên Sáu và Thảo đang sinh sống ở Trung Quốc.

Khoảng tháng 6/2014, Sáu và Thảo nói với Dzếnh về tìm các cô gái Việt Nam để đưa qua Trung Quốc bán cho những người đàn ông nước này lấy làm vợ. Theo thỏa thuận, mỗi cô gái đưa sang Dzếnh sẽ được hưởng 2 triệu đồng, gia đình các cô gái sẽ nhận được từ 30 – 35 triệu đồng.

Sau đó, Dzếnh trở về Định Quán rủ thêm Trương Thị Thùy Linh (sinh năm 1963, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) và một đối tượng khác tên là Linh Đen (không rõ lai lịch địa chỉ) cùng tìm các cô gái trẻ đưa qua Trung Quốc.

Theo đó, mỗi cô gái đồng ý đi sẽ được cho 30 – 35 triệu thì Dzếnh trích ra 5 triệu đồng trả cho các đối tượng môi giới, số còn lại sẽ đưa cho gia đình các cô gái.

Từ tháng 8/2014 đến ngày 25/10/2014, Dzếnh, Thùy Linh và Linh Đen đã đưa 6 cô gái sang Trung Quốc, bao gồm: Tuyết M., Trần Thị Cẩm T., Lê Thị Cẩm T., Lệ Q., Mỹ L. và em Hồng Đ. (sinh ngày 15/11/1999, thời điểm bị bán sang Trung Quốc, Đ. dưới 16 tuổi).

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo gồm Lý Cảnh Dzếnh 17 năm tù giam và Trương Thị Thùy Linh 16 năm tù giam cùng về tội “buôn bán trẻ em và buôn bán người”.

Liên quan đến vụ án này, một số đối tượng khác như Linh Đen, Sáu, Thảo,… do chưa rõ danh tính, lai lịch và địa chỉ nên hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra tiếp.

Vĩnh Thủy