1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

3 tổ cảnh sát cùng truy đuổi tên cướp giật điện thoại

(Dân trí) - Phát hiện đối tượng ra tay giật chiếc điện thoại của nhóm học sinh, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 , đặc nhiệm Công an quận 1 cùng công an phường 6, quận 3 đã tiến hành truy đuổi và bắt gọn tên cướp.

Tối 21/10, Công an phường 6, quận 3, TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Kim Lâm (32 tuổi,  ngụ phường 11, quận 3) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Kim Lâm tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Kim Lâm tại cơ quan công an

Trước đó, trưa cùng ngày, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 3, TPHCM tuần tra địa bàn, phát hiện Lâm điều khiển xe máy ở khu vực trung tâm với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Lúc này, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 cũng đang tuần tra chống cướp giật ở khu vực trung tâm, phát hiện Lâm nên bám theo.

Đến trước số 75 Nguyễn Đình Chiểu (phường 6, quận 3), đối tượng Lâm phát hiện nhóm học sinh đang đi bộ trên đường có sử dụng điện thoại nên áp sát, dùng tay giật chiếc iPhone 6 Plus của một học sinh trong nhóm rồi tăng ga bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, 2 tổ hình sự đặc nhiệm đã tiến hành truy đuổi, lúc này tổ công tác của Công an phường 6, quận 3 đang đóng chốt gần đó phát hiện sự việc cũng lái xe đuổi theo.

Khi đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Đình Chiểu, cảnh sát đã khống chế được tên cướp.

Chiếc điện thoại tang vật
Chiếc điện thoại tang vật

Tại cơ quan công an, Nguyễn Kim Lâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Lâm khai nhận có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

3 tổ cảnh sát cùng truy đuổi tên cướp giật điện thoại - 3