1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

3 thanh niên khiếm thính rủ nhau giết người

Từ mâu thuẫn với một thanh niên khác tại tiệm internet, 3 thanh niên khiếm thính cùng rủ nhau đi giết người này.

Ngày 11-4, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Võ Kỷ (SN 1988, ngụ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh), Vũ Anh Sang (SN 1992, ngụ xã Đức Tân, huyện Tánh Linh), Phạm Nhữ Chi (SN 1987, ngụ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh) cùng tội giết người và cướp tài sản.

Võ Kỷ, Phạm Nhữ Chi và Vũ Anh Sang (từ trái qua) tại tòa.
Võ Kỷ, Phạm Nhữ Chi và Vũ Anh Sang (từ trái qua) tại tòa.

Kỷ, Sang, Chi và nạn nhân Lê Minh Trung (SN 1990, ngụ xã Đức Tân, huyện Tánh Linh) đều bị câm điếc bẩm sinh.

Theo cáo trạng, tháng 2-2012, Kỷ, Sang và Chi vào một tiệm internet chơi thì gặp Lê Minh Trung và xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 17 giờ 30 ngày 18-4-2012, Kỷ rủ Sang và Chi đi tìm Trung để trả thù. Khi gặp Trung, Sang chở anh này đến khu vực đồng Cà Gằng (thuộc thôn 4, xã Nghị Đức) và cả bọn ra tay giết chết nạn nhân rồi lấy 30.000 đồng  cùng điện thoại di động.

Theo biên bản pháp y, Lê Minh Trung chết tại chỗ vì mất máu cấp do thủng tim, phổi.

HĐXX tuyên phạt Võ Kỷ và Vũ Anh Sang cùng  21 năm tù cho hai tội danh giết người và cướp tài sản; Phạm Nhữ Chi bị  phạt 15 năm tù.

Theo Quốc Triều
An ninh thủ đô