1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

2 tên "cướp bay" đâm, một phụ nữ bị thương nặng

(Dân trí) –Thấy nhiều người truy đuổi, 2 đối tượng tăng tốc bỏ chạy và đâm vào một xe máy khác do một phụ nữ điều khiển. Nạn nhân bị chúng đâm phải ngã xuống bị thương nặng, hiện đang cứu chữa tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Ngày 15/10, Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng cướp giật rất hung hãn là Bùi Văn Thao (25 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Lê Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ Bình Thuận). Cả 2 tên này tạm trú tại TPHCM nhưng hàng ngày chạy sang địa bàn tỉnh Tây Ninh để gây án.

Tên cướp Bùi Văn Thao tại cơ quan điều tra
Tên cướp Bùi Văn Thao tại cơ quan điều tra

Khai nhận tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên cho biết tầm 14h ngày 12/10, Thao điện thoại rủ Tuấn Anh rồi 2 đối tượng này cùng đi 1 xe mô tô sang Tây Ninh để cướp giậy dây chuyền. Tuấn Anh là người chở, còn Thao là người ngồi sau để ra tay giật.

Địa bàn mà 2 tên cướp này chọn để ra tay trong ngày 12/10 là huyện Gò Dầu. Thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng vào khoảng thời gian buổi chiều, nhiều người phụ nữ không mặc áo khoác đi đường nên chúng dễ quan sát, thấy ai có dây chuyền là chúng chạy bám theo, đến khu vực vắng thì áp sát xe nạn nhân rồi ra tay cướp.

Nạn nhân đầu tiên của 2 tên cướp này trong ngày 12/10 là chị H.T.A.Thu. Chị Thu chạy xe ngược chiều với 2 tên cướp nhưng thấy trên cổ chị có đeo sợi dây chuyền màu trắng, 2 tên cướp quay đầu xe lại và chạy theo phía sau theo dõi.

Qua báo Dân trí, cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân của 2 tên cướp giật có đặc điểm trên liên hệ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH và ma túy Công an huyện Gò Dầu để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Khi đến khu vực vắng thuộc thị trấn Gò Dầu, Tuấn Anh chạy xe áp sát vào xe chị Thu để Thao giật sợi dây chuyền rồi quay đầy xe lại chạy ra hướng QL22 tẩu thoát. Vì chúng ra tay quá bất ngờ, chị Thu không kịp phản ứng nên 2 tên cướp dễ dàng tẩu thoát. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ trong chiều 12/10, 2 tên cướp này đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật ở huyện Gò Dầu.

Đến khoảng 17h30, 2 tên cướp di chuyển đến tỉnh lộ 784 thuộc địa bàn xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu. Thấy chị H.T.Kiều đang đi trên đường này mang sợi dây chuyền vàng lớn nên chúng thực hiện vụ cướp giật thứ 5 trong ngày. Khi tên Tuấn Anh áp sát xe chị Kiều thì tên Thao ngồi phía sau giật phăng sợi dây chuyền trọng lượng 8,5 chỉ vàng 18K chị đang đeo trên cổ rồi chúng rồ ga tẩu thoát.

Tuy nhiên, chị Kiều kịp thời tri hô và nhiều người dân xung quanh lấy xe truy đuổi theo chúng. Thấy nhiều người truy đuổi, chúng tăng tốc bỏ chạy và không làm chủ được tốc độ nên đâm vào một xe máy khác do một phụ nữ điều khiển. 2 tên cướp nhanh chóng bị quần chúng nhân dân khống chế bắt đến cơ quan công an, nhưng người phụ nữ đi trên xe máy bị chúng đâm phải ngã xuống bị thương nặng, hiện đang cứu chữa tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Theo lời khai của 2 tên cướp, trước ngày bị bắt chúng còn thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng. 

Tuyết Trân – Tùng Nguyên