1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

2 mẹ con bị gã đàn ông sát hại dã man

An Nhiên

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã dùng dao đoạt mạng 2 mẹ con người phụ nữ rồi bỏ trốn. Tuy nhiên chỉ sau 2 giờ đồng hồ, kẻ thủ ác đã sa lưới cơ quan công an.

 2 mẹ con bị gã đàn ông sát hại dã man - 1

Đối tượng tại cơ quan Công an

Trao đổi với Dân trí sáng nay (13/3), một lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xác nhận, đã bắt được đối tượng dùng dao đoạt mạng 2 mẹ con người phụ nữ tại phường Yên Thọ vào lúc 22h55 ngày 12/3.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 12/3, người dân sinh sống tại tại tuyến đường bê tông thuộc tổ 1, khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều hoảng sợ chứng kiến một gã đàn ông dùng dao đâm 2 người phụ nữ gục ngã trên vũng máu.

2 nạn nhân được xác định là bà B.T.S. (SN1965) và chị V.T.H. (SN1993, con gái bà B.T.S), cả hai đều trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Vụ việc được người dân cấp báo tới Công an thị xã Đông Triều. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã đã huy động tối đa lực lượng nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tập trung các biện pháp điều tra, khoanh vùng để xác minh truy bắt đối tượng.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã xác định đối tượng gây án là Đồng Minh Phương (SN 1956, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Đồng Minh Phương hàng ngày làm nghề mài dao kéo, cắt tóc dạo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và huy động tối đa các lực lượng, Công an thị xã Đông Triều phối hợp với lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập trung tuần tra, kiểm soát khép kín trên toàn tuyến địa bàn để nhanh chóng truy bắt đối tượng, không để đối tượng trong lúc không làm chủ được hành vi tiếp tục gây án.

Đến 22h25 cùng ngày, Công an thị xã Đông Triều đã truy bắt thành công đối tượng Đồng Minh Phương khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ; thu giữ 1 con dao do đối tượng gây án.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa đối tượng Đồng Minh Phương và bà B.T.S.

Hiện, Công an thị xã tiến hành bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Phòng PC02, Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.