1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

2 băng trộm sa lưới khi đang tiêu thụ tài sản

(Dân trí) - Cả 2 băng nhóm trộm tài sản trên đường đi tìm mối tiêu thụ thì bị các trinh sát hình sự thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM bắt giữ.

Ngày 18/8, Phòng (PC45) công an TPHCM đã bàn giao các đối tượng trong 2 băng nhóm trộm cắp tài sản cho công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và công an tỉnh Tiền Giang để những cơ quan này điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng trong băng nhóm thứ nhất gồm: Hồ Văn Cư (tự Cư khùng), Nguyễn Hữu Hoàng (tự Robe, cùng 23 tuổi và cùng có 1 tiền án tội “Trộm căp tài sản), Quý Đinh Chí Tâm (tự Bin, 15 tuổi, cả 3 cùng trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h sáng 17/8, 3 thanh niên trên đột nhập vào nhà số 134/3 khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để lấy trộm 3 giấy đăng ký xe, 1 ĐTDĐ và 2 xe gắn máy. Sau đó cả 3 đưa tang vật vừa trộm được lên TPHCM để bán. Chiều 17/8, tại giao lộ Calmette  – Nguyễn Thái Bình, quận 1 khi tên Cư đang tìm mối bán 1 trong 2 xe gắn máy là tang vật vụ trộm thì bị trinh sát hình sự công an TPHCM phát hiện bắt giữ, sau đó 2 đồng bọn cũng lần lượt sa lưới.

Trước đó các trinh sát của Phòng (PC45) cũng đã bắt giữ 1 băng trộm khác khi chúng đang trên đường đưa tang vật từ Tiền Giang lên TPHCM tiêu thụ. Băng nhóm này gồm: Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, có 1 tiền án tội “Cướp tài sản”), Trương Văn công (27 tuổi, có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”) và Hồ Văn Thành (21 tuổi, có 1 tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, cùng trú huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã trộm 1 xe gắn máy tại khu vực trước trường THPT Lưu Tấn Phát, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy và đang mang xe đến khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, phường 10, quận 5 để bán lại thì bị các trinh sát hình sự phát hiện, bắt giữ.

Đình Thảo