17 năm tù cho kẻ “lỡ tay” giết người
(Dân trí) - Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Trường Danh (SN 1972) trú tại khối 9 phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh về tội giết người.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh vào khoảng 12h ngày 8/9/2007, Hồ Trường Danh đi bộ tới quán cơm của ông Trịnh Công Minh (số 67 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh) để ăn cơm thì gặp Trần Bá Công và 4 người bạn đang ngồi ăn cơm, do có quen biết từ trước nên mấy người đã mời Danh cùng ngồi ăn cơm.
Sau khi ăn xong, 4 người bạn của Công về trước còn lại Công và Danh tiếp tục ngồi lại quán để uống bia. Trong khi ngồi uống Công đã có hành vi chọc ghẹo chị Dương Thị Vân (nhân viên quán cơm).
Không hiểu do hơi men hay không đồng ý cho trêu mà Danh đã đánh liên tiếp làm Công ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Thấy Công ngất, Danh đã đưa Công vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, sau đó được gia đình chuyển đi tuyến trên tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Nhưng do bị chấn thương quá nặng anh Công đã tử vong vào ngày 9/9/2007.
Sáng ngày 23/4, tại TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên bị cáo Danh cho rằng bị cáo không cố ý giết người mà lở tay. Toà đã tuyên phạt Hồ Trường Danh 17 năm tù giam và buộc bị cáo bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại 38.300.000 đồng.
M.S











