1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

16 tuổi cầm đầu băng cướp gây án hàng loạt khiến dân khiếp sợ

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Băng cướp với các đối tượng từ 15-18 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn các huyện, thị Nghệ An khiến người dân khiếp sợ.

Ngày 24/8, UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã tổ chức lễ trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ tham gia đấu tranh khám phá Chuyên án 820C, triệt xóa 2 ổ nhóm, bắt 13 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi sử dụng dao, kiếm “Cướp, cướp giật tài sản” hoạt động trên nhiều địa bàn.

Cụ thể, trước đó vào giữa tháng 8, Công an thị xã Cửa Lò liên tiếp nhận 3 tố giác của công dân về việc bị cướp tài sản.

16 tuổi cầm đầu băng cướp gây án hàng loạt khiến dân khiếp sợ - 1

Băng cướp nhí đã gây ra hàng loạt vụ cướp trên nhiều địa bàn ở Nghệ An.

Người dân tố giác bị một nhóm đối tượng trẻ tuổi đi xe máy không gắn biển số dùng dao kiếm đe dọa người cướp tài sản. Các cung đường bị cướp thường vắng vẻ, thời gian vào khoảng nửa đêm về sáng. Những người có ý định chống đối sẽ bị các đối tượng dùng dao kiếm đe dọa hoặc cố ý gây thương tích.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm đối tượng trú tại phường Nghi Hòa và Nghi Hải do Trương Như Thành Đạt (SN 2003, trú tại Khối Trung Thanh, phường Nghi Hải) cầm đầu.

Từ những chứng cứ thu thập được, khoảng 13h ngày 20/8, Ban chuyên án quyết định bắt đồng loạt 3 đối tượng gồm: Trương Như Thành Đạt, Nguyễn Tài Trí (đều sinh năm 2003, trú tại Khối Trung Thanh) và Nguyễn Công Hoàng (SN 2006, trú tại khối Triều Tân phường Nghi Hải).

16 tuổi cầm đầu băng cướp gây án hàng loạt khiến dân khiếp sợ - 2

Đối tượng Trương Như Thành Đạt cầm đầu băng cướp.

Tại công an, 3 đối tượng trên thừa nhận đã cùng với đồng bọn là Trần Mạnh Quân (SN 2005, trú tại khối Triều Tân) và Nguyễn Vũ Anh Tuấn (SN 2002, trú tại khối Trung Thanh, phường Nghi Hải) thực hiện 2 vụ cướp tài sản vào sáng ngày 16/8/2020.

Mở rộng vụ án, các đối tượng khai từ đầu tháng 8 đến ngày 20/8/2020, bọn chúng đã cùng với 3 đối tượng khác là Trịnh Ngọc Anh Quân (SN 2003, trú tại khối Triều Tân, phường Nghi Hải), Phan Quốc Huy (SN 2003, trú tại khối 3, phường Nghi Hòa) và Nguyễn Bá Công (SN 2002, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) đã thực hiện 10 vụ cướp và cướp giật tài sản trên các địa bàn thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh.

Từ băng cướp này, công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ một nhóm cướp khác có 7 đối tượng do Hoàng Quang Thanh (SN 2004, trú tại khối Bình Yên, phường Hưng Bình) cầm đầu.

16 tuổi cầm đầu băng cướp gây án hàng loạt khiến dân khiếp sợ - 3

UBND thị xã Cửa Lò tặng hoa, tiền chúc mừng các đơn vị trong Ban Chuyên án.

Công an thị xã Cửa Lò thông báo, ai là bị hại của các vụ cướp, cướp giật tài sản thời gian qua thì liên hệ và trình báo Công an thị xã Cửa Lò để phục vụ công tác điều tra vụ án và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tại buổi trao thưởng, ông Doãn Tiến Dũng - Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã trao 10 triệu đồng tiền thưởng của thị xã cho Ban chuyên án 820C.

Thượng tá Trần Đức Thân - Trưởng công an thị xã đã thay mặt cán bộ chiến sỹ hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.