Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020

Ngọc Trang

(Dân trí) - 4 đội đua đại diện cho quân đội 4 nước - Nga, Uzbekistan, Belarus và Trung Quốc đã tham gia vòng chung kết Giải vô địch xe thiết giáp 2020 diễn ra tại LB Nga, với ngôi vô địch thuộc về đội chủ nhà.

Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020 - 1

Giải đấu được tổ chức bởi Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 8 vừa qua, với sự tham gia của 10 đội. Một đội bao gồm tài xế, thợ máy và nhân viên hậu cần, sử dụng xe tải và xe việt dã do Nga chế tạo để hoàn thành một loạt các thử thách. Hàng nghìn khán giả đã theo dõi giải đấu này.

Kết quả, đội tuyển Nga đã giành chiến thắng tuyệt đối tại tất cả các vòng đấu và giành ngôi vô địch.

Giải vô địch xe thiết giáp nằm trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2020. Đây là giải đấu yêu cầu sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các kĩ năng lái xe chiến đấu với kĩ năng kĩ thuật để đưa đội vượt qua nhiều thử thách khác nhau trong khoảng thời gian ngắn.

Các đội đua đã phải vượt qua các thử thách bao gồm: sửa xe tăng, điều khiển xe tải Kamaz để hạ chiếc xe tăng T-72 xuống khu vực đã được chỉ định, thay lốp xe và các hoạt động khác. Các nhiệm vụ yêu cầu sự hợp tác nhuần nhuyễn giữa các đồng đội, hành động nhanh và chuẩn xác. Cuộc thi đã diễn ra trong suốt một tuần với nhiều thử thách điều khiển các xe quân sự từ hạng nhẹ tới hạng nặng.

Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020 - 2

Đáng chú ý trong cuộc thi là vòng đua sử dụng xe tải 4x4 Kamaz cùng với xe UAZ “Patriot” 4x4 để vượt qua các quãng đường ngập nước và bùn với yêu cầu đổi người lái liên tục. Đây là một thử thách khó khăn với người lái khi phải lội qua những đoạn đường ngập nước từ 0,5-1,7m, trong khi giới hạn lội nước của xe tải Kamaz là 1,75m. Mỗi vòng đua dài khoảng 7,6km.

Xe tải Kamaz của Nga đã 17 lần giành ngôi vô địch trong các giải đua Dakar Rally dành cho xe tải. Chiếc xe quân sự này được trang bị động cơ dầu V8 12L công suất 206 kW và mô-men xoắn 1.177Nm.

Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020 - 3

Nga đã đưa UAZ Patriot SUV vào thay thế UAZ-469 trong hoạt động quân sự. Mẫu 469 đã được quân đội Nga sử dụng từ những năm 1964 và hiện tại vẫn được sản xuất phục vụ mục đích dân sự. Chiếc xe này còn được biết đến với cái tên Hunter.

Hiện nay, phiên bản dân sự của xe Patriot cũng đang được sản xuất với động cơ 2,7 lít 4 xi-lanh, cho công suất 110kW và mô-men xoắn 235Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh. Dòng xe này có cả phiên bản cabin đôi.

Giải Vô địch Xe thiết giáp đã được tổ chức từ năm 2015 và đội tuyển Nga luôn giành chiến thắng. Kết quả của giải đấu trong năm 2020: Đội Nga đứng thứ nhất, đứng thứ hai là Trung Quốc, thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Uzbekistan và Belarus.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi tại vòng chung kết năm nay:

Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020 - 4
Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020 - 5
Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020 - 6
Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020 - 7
Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020 - 8
Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020 - 9
Xem xe thiết giáp Nga tranh tài tại Army Games 2020