Xe Tesla tự lái lao dúi dụi vào chuyên cơ 2 triệu USD

Nhật Minh

(Dân trí) - Khi gây ra sự cố, chiếc Model Y đang bật tính năng tự lái Smart Summon; tuy nhiên, Tesla khẳng định rằng lỗi hoàn toàn do người điều khiển xe sử dụng sai tính năng này.

Xe Tesla tự lái lao dúi dụi vào chuyên cơ 3 triệu USD (Video: Twitter).

Clip cho thấy có vẻ như hệ thống lái tự động của chiếc Tesla Model Y chưa được huấn luyện đối phó với "vật thể bay" cao như vậy trên mặt đất, nên đã tiếp tục lăn bánh ngay cả khi đã đâm vào chiếc máy bay cá nhân Cirrus Vision Jet. Sự việc xảy ra tại một sự kiện hàng không tổ chức tại sân bay Felt's Field (KSFF) ở gần Spokane, Washington (Mỹ). 

Đội PR của Tesla đã khẳng định như đinh đóng cột rằng người điều khiển xe đã dùng sai tính năng Summon - tính năng cho phép xe tự khởi động và tự lái từ điểm đỗ đến chỗ tài xế, vì nó chỉ được thiết kế để hoạt động ở những nơi có vạch kẻ rõ ràng cho xe đậu và không có chướng ngại vật, như chiếc chuyên cơ trong tình huống này. 

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn liên quan đến tính năng Summon trên xe Tesla. Hồi năm 2016, hãng cũng từng đổ lỗi cho khách hàng không dùng thạo Summon.