Xe máy lao ngược chiều, đâm móp đầu, rụng gương ô tô đang dừng chờ đèn đỏ

Nhật Minh

(Dân trí) - Có vẻ như hai thanh niên đi xe máy đã vượt đèn đỏ, nhưng không rõ vì sao lại lao chéo sang phần đường ngược chiều, thay vì chạy thẳng.

Tình huống diễn ra vào ngày 2/10 ở nút giao giữa Quốc lộ 18 với đường Tam Giang, đoạn gần khu vực Cầu Ngà, thành phố Bắc Ninh.

Xe máy lao ngược chiều, đâm móp đầu, rụng gương ô tô đang dừng chờ đèn đỏ (Video: OFFB).

"Đoạn Cầu Ngà mới mở này có nhiều xe máy phóng bạt mạng lắm, chắc quen đường bé, giờ rộng gấp 4 lần nên bị ngợp", tài khoản Facebook có tên Tùng Nguyên bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Hải Bình cho rằng hai thanh niên đi xe máy vượt đèn đỏ, gặp xe máy và ô tô đi theo đúng đèn xanh cắt ngang nên mới lao sang trái, nhanh quá không lách về kịp thì lao thẳng vào chiếc ô tô màu đỏ.

"Với những trường hợp như thế này, người đi xe máy phải bồi thường thiệt hại đầy đủ cho chủ xe ô tô và bị phạt theo đúng quy định thì may ra mới biết sợ mà tuân thủ luật giao thông, chứ cứ tự thỏa thuận rồi được chủ ô tô bỏ qua thì lần sau lại thế", tài khoản Hoàng Nhật nêu ý kiến.

Về hành vi vượt đèn đỏ, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền 800.000-1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. 

Bên cạnh đó, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Trong khi đó, đối với hành vi đi vào phần đường ngược chiều, Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định rằng người điều khiển xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình hoặc đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trong trường hợp xe máy không đi đúng phần đường, làn đường mà gây tai nạn giao thông, mức xử phạt hành chính là từ 4 triệu đến 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.