Xe Kia K9 đã có tên gọi quốc tế

(Dân trí) - Mẫu sedan hạng sang hoàn toàn mới của Kia có tên gọi tại Hàn Quốc là K9, còn ở các thị trường khác sẽ là Quoris.

Xe Kia K9 sẽ có thêm tên gọi Quoris
 
Ông Thomas Oh, Phó chủ tịch Kia, giải thích tên gọi “Quoris” là cách ghép hai từ “core” (cốt lõi) và “quality” (chất lượng) trong tiếng Anh.

 

Ông này cũng cho biết, Kia quyết định đặt cho mẫu sedan mới này một tên gọi khác lạ để nó sẽ được chú ý hơn giữa đám đông, giúp mang lại doanh số cho Kia ở một phân khúc thị trường hoàn toàn mới đối với hãng.

 

Tại Hàn Quốc, xe Kia K9 có hai bản động cơ: V6 3.3L công suất 296 mã lực và V6 3.8L công suất 329 mã lực. Cả hai bản đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

 

Tại các thị trường khác, xe Quoris cũng sẽ có hai bản động cơ nhưng đều là 3.8L. Cụ thể, bản động cơ Lambda V6 3.8L MPI cho công suất 296 mã lực, còn bản V6 GDI 3.8L cho công suất 329 mã lực.
 
Ảnh minh họa hệ thống cảnh báo chệch làn đường của xe Kia K9, hay Quoris


Ảnh minh họa hệ thống cảnh báo chệch làn đường của xe Kia K9, hay Quoris
Ảnh minh họa hệ thống cảnh báo chệch làn đường của xe Kia K9, hay Quoris

Xe được trang bị hệ thống quan sát xung quanh (AVM) với 4 camera
Xe được trang bị hệ thống quan sát xung quanh (AVM) với 4 camera
 
Nhật Minh

 

Nhật Minh

Theo Carscoop