Xe Ferrari của John Lennon được trả giá nửa triệu đô

(Dân trí) - Đó là một chiếc coupe 4 chỗ động cơ V12, là chiếc ô tô đầu tiên ca sĩ John Lennon mua sau khi có bằng lái vào năm 1965.

 

Xe Ferrari của John Lennon được trả giá nửa triệu đô

Chiếc xe đã được công ty Bonhams đem bán đấu giá tại sự kiện Goodwood Festival of Speed diễn ra ở Anh hồi cuối tuần qua

 

Chiếc Ferrari 330GT 2+2 Coupé đời 1965 tay lái nghịch từng thuộc sở hữu của ca sĩ John Lennon, linh hồn của ban nhạc The Beatles lừng lẫy một thời, đã được một người giấu tên chốt giá 359.900 bảng Anh (gần 543.000 USD), cao hơn nhiều so với mức dự đoán 180.000 - 220.000 bảng Anh (tương đương 276.000 - 337.000 USD) mà công ty đấu giá Bonhams đưa ra trước đó.

 

Đây là chiếc xe ô tô đầu tiên ca sĩ John Lennon mua sau khi có bằng lái vào tháng 2/1965.  John Lennon khi đó chẳng cần đi đâu mua xe, vì đại lý của các hãng xe sang như Maserati, Aston Martin và Ferrari luôn sẵn sàng xếp hàng trên phố để có được một khách hàng nổi tiếng như anh. 

 

Với giá 6.500 bảng Anh, tương đương 168.000 USD ngày nay, chiếc Ferrari màu xanh Azzuro này từng được John Lennon dùng làm phương tiện đi lại hàng ngày, cho đến khi anh đem bán vào tháng 10/1967. Lúc đó, xe đã chạy được khoảng 32.000km.

 

Không có nhiều thông tin về tình trạng chiếc xe trong suốt hai thập kỷ sau đó, chỉ biết rằng nó từng được đổi màu sơn sang đỏ và bị hỏng, lưu lại đại lý Modena Ferrari vào cuối thập niên 80. Nó được chủ nhân trước mua lại và sơn lại màu xanh nguyên thủy, gắn biển số DUL 4C như từ năm 1965. 

 

Nhật Minh

Theo Leftlane