Xe điện Trung Quốc bán kèm trực thăng, giá 280.000 USD

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Chiếc xe điện này có thiết kế 6 bánh, ngoại hình góc cạnh giống Tesla Cybertruck.

Xe có khả năng di chuyển khoảng 1.000km nhờ có động cơ đốt trong cỡ nhỏ hỗ trợ sạc pin để vận hành hệ thống truyền động điện.

Xe điện Trung Quốc bán kèm trực thăng, giá 280.000 USD - 1

Mẫu xe điện chở trực thăng AeroHT của Xpeng sẽ bắt đầu được mở bán ngay trong năm nay, dự kiến giao xe vào năm 2026 (Ảnh: XPeng).

Cỗ máy kỳ lạ này đã được ra mắt vào tháng 10 năm ngoái thông qua công ty con eVTOL và ô tô bay của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Xpeng.

Nó bao gồm một chiếc xe 6 bánh cỡ lớn, với thiết kế giống mẫu Tesla Cybertruck, có cabin rộng rãi và khoang chứa hàng lớn phía sau, bên trong chứa một máy bay không người lái eVTOL 2 chỗ ngồi.

Vì là sản phẩm "2 trong 1", nên XPeng AeroHT có giá không hề rẻ - khoảng 2 triệu nhân dân tệ tại Trung Quốc, tương đương 280.000 USD.

Xe sử dụng nền tảng 800V và chạy bằng điện, nhưng có động cơ đốt trong hỗ trợ sạc pin (EREV).

Chưa có thông tin chi tiết về hệ thống truyền động điện, nhưng theo truyền thông Trung Quốc, xe có phạm vi hoạt động gần 1.000km sau một lần nạp đầy nhiên liệu và sạc pin.

Để chiếc trực thăng nằm vừa thùng sau xe, cánh quạt được thiết kế có thể gập gọn.

Xe điện Trung Quốc bán kèm trực thăng, giá 280.000 USD - 2

Chiếc xe được giới thiệu là sử dụng cụm pin lớn, chỉ mất 18 phút để sạc từ 30% lên 80% (Ảnh: XPeng).

Dự kiến Xpeng sẽ trình diễn mẫu xe kèm trực thăng này tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vào tháng 11 tới. Khi đó, chiếc trực thăng sẽ được điều khiển thủ công, nhưng khi sản phẩm chính thức có mặt trên thị trường vào năm 2026, máy bay không người lái sẽ có khả năng tự bay.

Chiếc xe điện và máy bay mini này đã nhận được chứng nhận đủ điều kiện bay từ Cục Hàng không dân dụng Trung và Nam Trung Quốc vào đầu năm nay.

Thương hiệu Trung Quốc sẽ sản xuất bộ đôi sản phẩm này tại một nhà máy chuyên dụng dự kiến sẽ khởi công vào cuối tháng này. Sản xuất thử nghiệm đã được lên kế hoạch vào tháng 7/2025 và cơ sở này sẽ có thể sản xuất hơn 10.000 chiếc mỗi năm.