Volkswagen Polo giành giải “Xe của năm” tại châu Âu

(Dân trí) - Mẫu Polo mới của Volkswagen đã vượt “bé hạt tiêu” Toyota iQ để giành danh hiệu Xe của năm 2010 tại châu Âu.

 

Volkswagen Polo giành giải “Xe của năm” tại châu Âu - 1
Volkswagen Polo thế hệ thứ 5
 
Volkswagen Polo giành 347 điểm, trong khi mẫu Toyota iQ đứng sát nút với đạt 337 điểm.

 

Đứng thứ 3 là mẫu Opel Astra mới với 221 điểm, tiếp đến là Skoda Yeti (158 điểm); Mercedes-Benz E-Class (155 điểm); Peugeot 308 (144 điểm) và Citroen C3 Picasso (113 điểm).

 

CEO Martin Winterkorn của Volkswagen cho biết mẫu Polo mới, thế hệ thứ 5, được thiết kế nhằm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng với những tiêu chuẩn cao hơn.

 

“Xe của năm” là một trong những danh hiệu lâu đời và uy tín nhất ở châu Âu. Hội đồng thẩm định gồm 59 nhà báo chuyên về lĩnh vực ô tô, đến từ 23 nước châu Âu.

 

Năm ngoái, danh hiệu này thuộc về mẫu Opel Insignia. Lần cuối cùng Volkswagen giữ danh hiệu này là vào năm 1992, khi mẫu Golf thế hệ thứ 3 của hãng “đánh bại” Opel Astra và Citroen ZX.

 

Ông Hakan Matson, chủ tịch hội đồng thẩm định, cho biết các trang bị an toàn của Polo, lựa chọn động cơ hiện đại, và hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu của công nghệ BlueMotion đã gây ấn tượng cho các thành viên hội đồng thẩm định.

 

Volkswagen cho biết họ đã nhận được hơn 130.000 đơn đặt hàng mua Polo kể từ khi mẫu xe này ra mắt tại châu Âu vào tháng 5/2009.

 

Nhật Minh

Theo AutoWeek