VinFast tiết lộ đã đưa hơn 1.000 người nước ngoài đến Việt Nam lái thử xe điện

Trường Thịnh

(Dân trí) - Chia sẻ tại Hội nghị đầu tư toàn cầu do Bloomberg tổ chức, lãnh đạo VinFast cho biết tập đoạn mẹ là Vingroup đã đưa hơn 1.000 người khắp nơi trên thế giới, bao gồm nhà báo, khách hàng, KOLs… đến Việt Nam để lái thử xe điện.

Hội nghị đầu tư toàn cầu (Bloomberg Invest) do Bloomberg tổ chức vào 12-13/10, quy tụ giới đầu tư tài chính, kinh doanh trên khắp thế giới. Tại sự kiện, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast Toàn cầu đã có cuộc trao đổi với nhà báo Lauren Kiel trong phiên "Spotlight Conversation" về lý do VinFast quyết định đầu tư vào thị trường Mỹ và chiến lược tiếp thị độc đáo.

VinFast tiết lộ đã đưa hơn 1.000 người nước ngoài đến Việt Nam lái thử xe điện - 1

Đại diện VinFast chia sẻ về lý do đầu tư vào Mỹ tại Hội nghị đầu tư toàn cầu của Bloomberg (Ảnh: VinFast).

Ngay đầu phiên thảo luận, nhà báo Bloomberg đã đưa ra vấn đề "nóng" khi Tổng thống Joe Biden vừa ký Đạo luật Giảm lạm phát, trong đó có việc chỉ dành ưu đãi tín dụng cho xe điện sản xuất tại Mỹ. Trước vấn đề này, bà Thủy khẳng định, quyết định đầu tư vào Mỹ đã được đưa ra khá lâu trước khi Đạo luật Giảm lạm phát có hiệu lực.

"Bắc Mỹ cũng là thị trường lớn và quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã công bố về dự án nhà máy tại Bắc Carolina vào tháng 3/2022. Việc thiết lập cơ sở sản xuất ngay tại Mỹ sẽ giúp VinFast chủ động trong quản lý chuỗi cung ứng, duy trì ổn định về giá và rút ngắn thời gian giao sản phẩm, qua đó giúp xe điện VinFast dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận hơn với người tiêu dùng", bà Thủy chia sẻ thêm.

Nhà báo Lauren Kiel cho rằng, VinFast là một thương hiệu mới và đặt ra thách thức lớn trong phương thức tiếp thị để mọi người chú ý. Bà Thủy cho biết, VinFast đã và đang tăng cường nhận diện thương hiệu bằng phương pháp tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng.

"Chúng tôi khởi đầu hành trình tiến vào các thị trường toàn cầu bằng việc tham gia và ghi dấu ấn ở hàng loạt các sự kiện lớn trong ngành ôtô. Điển hình là sự kiện ra mắt tại Los Angeles Auto Show, công bố chiến lược thuần điện và dải sản phẩm xe điện hoàn chỉnh tại CES 2022, tổ chức lái thử tại New York International Auto Show… và nhận được rất nhiều sự chú ý. Tại mỗi sự kiện, VinFast đều cho thấy bước tiến khác biệt so với các lần xuất hiện trước và luôn được đánh giá là thương hiệu ôtô có tốc độ phát triển nhanh, đầy tiềm năng", bà nói.

Tổng giám đốc Toàn cầu của VinFast nhấn mạnh, với chiến dịch "Thấy là tin", tập đoàn mẹ của VinFast là Vingroup đã mang hơn 1.000 người khắp nơi trên thế giới, bao gồm nhà báo, khách hàng, KOLs… đến Việt Nam.

"Chúng tôi đã tổ chức 4 chuyến Vietnam Tour, đưa khách mời từ khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam để trải nghiệm hệ sinh thái Vingroup và nhà máy VinFast tại Việt Nam, để họ thấy rõ tiềm lực và năng lực của Vingroup và VinFast", bà Thủy nhấn mạnh

Ngoài ra, VinFast cũng tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm tại các thành phố của Mỹ, qua đó giúp người tiêu dùng hiểu rõ và có niềm tin vào thương hiệu.

VinFast tiết lộ đã đưa hơn 1.000 người nước ngoài đến Việt Nam lái thử xe điện - 2

Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast Toàn cầu (Ảnh: VinFast).

Nhà báo Bloomberg đặt vấn đề, dựa trên cơ sở nào để VinFast tin rằng hãng sẽ có thể tạo đột phá ở thị trường Bắc Mỹ. Bà Thủy quả quyết, VinFast sẽ thu hút khách hàng nhờ vào 3 giá trị cốt lõi: Sản phẩm chất lượng cao, giá hợp lý và dịch vụ xuất sắc. Bên cạnh đó, VinFast còn mang đến chính sách bán hàng sáng tạo và linh hoạt. Đây là những yếu tố giúp xe điện VinFast dễ tiếp cận hơn với thị trường.

Về chất lượng cao, bà Thủy cho biết, các mẫu xe VinFast được thiết kế bởi các đối tác hàng đầu thế giới, sở hữu ngoại thất hiện đại - nội thất sang trọng, sành điệu; đạt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất (EURO NCAP, NHTSA). Về công nghệ, xe điện VinFast có các tính năng tự lái cấp độ 2+, hiện tương đương với xe điện của các hãng lớn, nhưng trong tương lai gần sẽ được nâng lên cấp độ 4.

"Xe VinFast có các tính năng Smart Service vượt trội nhằm đem lại sự tiện nghi tối đa, đáp ứng các nhu cầu thiết thực và mang lại trải nghiệm di chuyển thú vị cho khách hàng", bà Thủy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Thủy nhận định, xe VinFast là xe sang, chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế với giá bán hợp lý. Chính sách bán hàng có 2 lựa chọn linh hoạt, bán kèm pin hoặc cho thuê pin nhằm tạo sự chủ động tối đa cho khách hàng.

Cuối cùng là dịch vụ - hậu mãi, VinFast là hãng xe tiên phong với chính sách bảo hành toàn bộ xe và pin xe lên đến 10 năm, hoặc 200.000 km sẽ sửa để nâng lên. Đây là một trong những chính sách bảo hành tốt nhất thị trường, mang lại sự an tâm cho người sử dụng.

Hệ thống xưởng sửa chữa của VinFast và của các đối tác rộng khắp, thời gian cung cấp phụ tùng tối đa chỉ khoảng 24 giờ, dịch vụ Mobile Service bao gồm sửa chữa tận nơi và dịch vụ sửa chữa lưu động giúp nâng cao trải nghiệm và sự tiện lợi cho khách hàng. Trải nghiệm chăm sóc khách hàng xuất sắc chuyên nghiệp kiểu phương Tây, kết hợp với tinh thần phục vụ tận tâm, tinh tế và chu đáo đặc trưng châu Á, nhằm đưa chất lượng dịch vụ VinFast lên một tầm cao mới.