VinFast bán gần 35.000 ô tô điện trong 2023, tăng gấp 5 lần so với 2022

Gia An

(Dân trí) - Dù thị trường ô tô gặp nhiều khó khăn nhưng VinFast vẫn ghi nhận tăng trưởng khi chuyển hướng sang thành công ty xe điện hoàn toàn.

Theo thông báo của VinFast, thương hiệu này đã giao tổng cộng 13.513 ô tô điện trong quý cuối năm 2023, tăng trưởng 35% so với quý trước đó. Tính cả năm 2023, doanh số ô tô điện toàn cầu của VinFast đạt 34.855 xe, tăng 5 lần so với lượng xe điện mà hãng bàn giao trong năm 2022.

VinFast bán gần 35.000 ô tô điện trong 2023, tăng gấp 5 lần so với 2022 - 1

VF 7 là mẫu xe đã được giới thiệu và dự kiến giao tới tay khách hàng trong năm 2024 (Ảnh: Gia An).

So với tổng số xe bao gồm cả xe xăng và xe điện đã bán ra năm 2022, doanh số xe 2023 của VinFast cũng đạt mức tăng trưởng lên tới 45%. Tính tổng cộng kể từ khi sản xuất và kinh doanh xe ô tô điện, VinFast đã bàn giao tổng cộng 42.291 xe trên toàn cầu.

Trong năm 2022, VinFast tập trung bán xe điện tại Việt Nam, với sản phẩm chủ lực là VF e34 và VF 8. Sang 2023, thương hiệu mở rộng ra thị trường quốc tế và dù kết quả bước đầu còn khiêm tốn nhưng đã góp phần vào doanh số chung. Động lực tăng trưởng trong năm qua của VinFast còn đến từ việc đưa xe điện vào khai thác vận tải hành khách.

Tuy nhiên, hãng cũng cho rằng việc thị trường chung ảm đạm là thách thức.

"Chúng tôi đã gia tăng được số lượng xe giao trong quý 4 so với các quý trước đó. Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa khởi sắc, việc chuyển đổi qua xe điện ở một số khu vực vẫn chậm hơn dự kiến dẫn tới số xe giao thực tế bị ảnh hưởng", bà Trần Mai Hoa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast cho biết.

Phần lớn doanh số xe VinFast đến từ Việt Nam

Theo công bố của VinFast, hãng đã xuất lô với 1.879 xe sang thị trường Mỹ và Canada trong năm 2023. Cuối năm 2022, lô hàng 999 xe VF 8 cũng được thực hiện, đánh dấu việc lần đầu tiên dòng ô tô điện "Made in Việt Nam" đi ra thị trường thế giới.

Như vậy tính tổng cả hai đợt giao xe này thì VinFast mới xuất khẩu 2.878 xe vào Bắc Mỹ, chỉ chiếm khoảng 7% tổng số xe điện đã bán ra từ trước tới nay. Lượng ô tô điện VinFast bán tại Việt Nam năm 2023 ước đạt khoảng 32.000 xe.

Căn cứ theo con số trên thì doanh số xe điện VinFast đã tăng vượt dự báo của BMI Research khi đơn vị nghiên cứu này nhận định rằng lượng xe thuần điện trong năm 2023 tại Việt Nam kỳ vọng đạt 17.000 chiếc.

VinFast ở đâu so với Hyundai, Toyota, Kia?

Thương hiệu bán nhiều xe con nhất Việt Nam năm 2023 là Hyundai với 57.683 xe, theo báo cáo của TC Motor. Xếp ngay sau là Toyota với chênh lệch rất ít, đạt 57.414 xe. Vị trí thứ 3 thuộc về Kia với 40.773 xe, Ford xếp thứ 4 với 38.222 xe giao tới tay khách hàng. Mazda tiếp nối khi đạt doanh số 35.632 xe trong năm 2023.

Nếu lấy con số ước tính khoảng 32.000 xe, hoặc cộng cả xe bán ở nước ngoài là 34.855 xe thì VinFast đều đứng ở vị trí thứ 6. Hai thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Mitsubishi với 30.894 xe và Honda với 23.802 xe.

Trong số các thương hiệu nhắc tên ở trên, có VinFast và Ford ghi nhận doanh số bán hàng 2023 tăng so với 2022. Hyundai, Toyota, Kia, Mitsubishi, Honda đều bán được ít xe hơn so với năm ngoái. Mazda có lượng tiêu thụ trong 2023 gần bằng năm 2022, phần lớn nhờ sức hút của CX-5.