Nên mua Honda City RS hay cố lên Kia K3 Luxury để được phân khúc C?

PV

(Dân trí) - Tầm giá 600 triệu đồng, có thể mua phiên bản RS cao cấp nhất của Honda City nhưng chỉ được xe hạng B, trong khi với Kia K3 sẽ chỉ mua được bản thấp song lại lên hẳn cỡ C.

Tài chính tôi có sẵn 500 triệu đồng, định mua chiếc xe với chi phí lăn bánh xong xuôi khoảng 700 triệu đồng, số tiền thiếu sẽ trả góp. Tôi đang phân vân giữa hai mẫu xe mà kể ra đặt vào bàn cân sẽ thấy hơi lệch, nhưng tiền thì ngang nhau.

Nên mua Honda City RS hay cố lên Kia K3 Luxury để được phân khúc C? - 1

Honda City RS có giá niêm yết 599 triệu đồng (Ảnh: Ô tô Thái Bình).

Đầu tiên là Honda City phiên bản RS, có giá 599 triệu đồng. Nếu chọn em này thì được phiên bản cao cấp nhất, trang bị đầy đủ chứ ko bị cắt bớt như các phiên bản thấp hơn. Xe Nhật thì tôi nghĩ là sẽ bền và tiết kiệm xăng rồi, City được cái rộng rãi. Tuy nhiên, tôi nghe nói xe Honda ồn và City càng ồn hơn?

Anh bạn tôi thì lại khuyên nên cố thêm khoảng 20-30 triệu đồng nữa để lấy Kia K3. Tầm tiền này thì chỉ mua được phiên bản 1.6 Luxury, tức là bản thấp nhất nếu không tính số sàn. Người bạn nói xe hơn nhau ở khung gầm nên "phân khúc C sẽ ăn đứt xe hạng B", nguyên văn lời nó nói.

Nên mua Honda City RS hay cố lên Kia K3 Luxury để được phân khúc C? - 2

Kia K3 được phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, giá từ 559 triệu đồng (Ảnh: Kia Thái Bình).

Tôi dự định mua ô tô để dùng trong ít nhất 5 năm, nhu cầu đi lại cho gia đình và công việc, ngoại giao.

Nhìn lượng xe trên đường phố Việt Nam thì tôi cũng không lăn tăn giữa xe Nhật hay xe Hàn, chỉ muốn tìm được một sản phẩm xứng đáng với đồng tiền và có thể gắn bó lâu dài, tránh việc mua xong rồi lại dở dang, muốn lên đời xe, như vậy rất tốn kém.

Ngoài ra, với tầm tài chính như trên, tôi còn lựa chọn nào khác, xin được độc giả Dân trí tư vấn giúp. Xin cảm ơn!

Độc giả Anh Tú