Người quen bán Toyota Vios 2019 giá 500 triệu đồng, nên mua hay lấy xe mới?

PV

(Dân trí) - Chiếc Vios bản 1.5G đời 2019, người bạn đồng nghiệp định lên đời nên để lại, nhưng lần đầu sở hữu ô tô mà mua xe cũ liệu có phải quyết định đúng đắn.

Gia đình tôi dự định mua chiếc ô tô đầu tiên trong đời, sau khi tích lũy được 500 triệu đồng. Quan điểm của tôi thì ô tô là tiêu sản nên đến khi đủ tiền mới mua, đâm ra có bằng lái được hơn chục năm nay mà giờ mới nghĩ đến xe cộ.

Chiếc Toyota Vios kia là của anh đồng nghiệp, do định mua SUV nên rao bán. Xe lấy đầu năm 2019, phiên bản 1.5G, màu trắng. Sử dụng gia đình nhưng đã đi được khoảng 5 vạn km, cũng không phải là ít. Ô tô có xước xát nhẹ nhưng theo tôi biết thì chưa tai nạn gì nghiêm trọng, nhìn trong ngoài vẫn còn mới. 

Vì có quen biết nên cơ bản là tin tưởng được, tôi mới nghĩ đến việc mua xe cũ. Với 500 triệu đồng, tính cả chi phí lăn bánh, thấy chiếc Vios này khá hợp lý.

Tuy nhiên, vợ tôi lại bảo bỏ ra nửa tỷ bạc sao không mua xe mới, tội gì phải đi xe cũ của đồng nghiệp, khác gì mình dùng lại. Tôi thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu, có lẽ tâm lý của phụ nữ khác mình, nhưng ý kiến của vợ không phải là không có lý.

Với tài chính đấy, nếu mua xe mới thì chỉ chọn được Hyundai Grand i10 bản sedan 1.2AT. Giá xe 450 triệu đồng, cộng thêm chi phí vào để lăn bánh ở quê tôi là thành hơn 500 triệu đồng. Có điều i10 thì nhỏ và chật hơn Vios, thiết kế mới của Hyundai tôi thấy cũng rối mắt lắm, nhưng cũng chẳng có mấy lựa chọn.

Nhờ mọi người phân tích giúp, trường hợp của tôi thì có nên lấy xe mới? Tôi vẫn nghiêng về phương án mua lại chiếc Vios của đồng nghiệp.

Độc giả Trần Vũ