Toyota Việt Nam tặng cây xanh và sân chơi cho trường học ở tỉnh Khánh Hòa

Trường Thịnh

(Dân trí) - Lễ trao tặng cây xanh và sân chơi trong khuôn khổ chương trình "Toyota Chung tay xanh hóa học đường" và "Hành trình thứ hai của lốp" năm 2021 vừa diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, vào ngày 10/1/2022, Toyota Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức lễ trao tặng cây và khánh thành sân chơi "Toyota chung tay xanh hóa học đường" tại xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Tại đây, các đơn vị đã tổ chức trao tặng nhiều cây xanh các loại nhằm phủ xanh trường học cho Trường Tiểu học Ninh Thượng, Trường Tiểu học Ninh Trung. Bên cạnh đó, Toyota đã tiến hành bàn giao hai sân chơi dành cho trẻ em với tổng diện tích khoảng 500 m2.

Toyota Việt Nam tặng cây xanh và sân chơi cho trường học ở tỉnh Khánh Hòa - 1
Lễ trao tặng cây và khánh thành sân chơi "Toyota chung tay xanh hóa học đường" tại xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Điểm đặc biệt là các trò chơi như: xích đu, bập bênh đôi, cầu trượt, cầu thăng bằng, giá trồng hoa… đều được làm từ lốp xe ô tô với nhiều màu sắc và hình khối đa dạng.

Không chỉ cải thiện khuôn viên của sân trường, phủ cây xanh tạo không gian thoáng mát, trong lành, hoạt động ý nghĩa của Toyota còn giúp các em học sinh có sân chơi lành mạnh, bổ ích sau giờ học. Đặc biệt chương trình cũng góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng các vật liệu tái chế một cách hiệu quả đến các học sinh.

Toyota Việt Nam tặng cây xanh và sân chơi cho trường học ở tỉnh Khánh Hòa - 2
Các em học sinh thích thú với sân chơi được làm từ các vật liệu tái chế mà Toyota Việt Nam dành tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Giám đốc dịch vụ Toyota Nha Trang chia sẻ: "Trong suốt những năm có mặt tại Việt Nam, bảo vệ môi trường luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Toyota.

Bên cạnh "Toyota chung tay xanh hóa học đường", công ty đã và đang tích cực triển khai các hoạt động mang tính dài hạn như: Đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường tại nhà máy, thúc đẩy hoạt động môi trường tại các đại lý Toyota. Điều này thể hiện cam kết của Toyota trong việc chung tay bảo vệ môi trường tại Việt Nam, nhằm mang đến một môi trường tươi đẹp hơn cho hôm nay và cho thế hệ tương lai".

Toyota Việt Nam tặng cây xanh và sân chơi cho trường học ở tỉnh Khánh Hòa - 3
Tại buổi lễ, các đơn vị đã tổ chức trao tặng nhiều cây xanh các loại nhằm phủ xanh trường học.

Có mặt tại buổi lễ, các thầy, cô giáo và các em học sinh đang học tập, làm việc tại trường tiểu học Ninh Thượng và trường tiểu học Ninh Trung cũng gửi lời cảm ơn đến đại diện Toyota Việt Nam. Các em học sinh không giấu được sự thích thú, hứng khởi trước không gian vui chơi thú vị, hấp dẫn và đẹp mắt mà Toyota Việt Nam dành tặng.

Trước đó vào ngày 2/10/2021, nhân dịp chào mừng năm học mới, Toyota Việt Nam cũng đã phát động chương trình "Toyota chung tay xanh hóa học đường" năm 2021 tại Trường Tiểu học Ngọc Châu và Tiểu học An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Toyota Việt Nam tặng cây xanh và sân chơi cho trường học ở tỉnh Khánh Hòa - 4
Hoạt động trồng cây được Toyota Việt Nam tổ chức nhân tháng hành động vì môi trường.

Các hoạt động ý nghĩa này nằm trong khuôn khổ Biên bản thỏa thuận Chương trình "Toyota - Hành trình Việt Nam xanh" giai đoạn 2018-2021 được ký giữa Toyota Việt Nam và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm chung tay cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam.

Chỉ tính riêng năm 2021, Chương trình tiến hành trồng thêm hơn 1.200 cây xanh tại 12 trường thuộc 6 tỉnh thành bao gồm: Bắc Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 5 năm triển khai, Toyota đóng góp 6.410 cây xanh cho 53 trường học trên cả nước và nhận được những đánh giá cao từ Bộ Tài nguyên và Môi trường và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong suốt hơn 26 năm có mặt tại Việt Nam, bên cạnh nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng, Toyota Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu "trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại", đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Mặc dù đối mặt với những khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 gây ra, Toyota Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực đóng góp cho xã hội. Đặc biệt, Toyota Việt Nam luôn theo sát và đồng hành cùng Chính phủ và người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh thông qua một số hoạt động như: Ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19; đóng góp thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hỗ trợ trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch của tỉnh Vĩnh Phúc…

Tính đến nay, Toyota Việt Nam đã đóng góp 22,67 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống Covid-19.