Toyota Corolla hay Tesla Model Y mới là xe bán chạy nhất thế giới 2023?

Nhật Minh

(Dân trí) - Việc trả lời câu hỏi này khá phức tạp, phụ thuộc vào cách sử dụng dữ liệu.

Tuần trước, dựa trên số liệu sơ bộ do trang Jato Dynamics tổng hợp, Tesla Model Y được tuyên bố là xe bán chạy nhất thế giới năm 2023. Tuy nhiên, giờ đây, khi Toyota hoàn tất việc thống kê, có vẻ như Corolla mới là xe bán chạy nhất.

Toyota Corolla hay Tesla Model Y mới là xe bán chạy nhất thế giới 2023? - 1

Corolla có thể mới là xe có doanh số cao nhất thế giới trong năm 2023 vừa qua (Ảnh: Toyota).

Khi công bố Tesla Model Y là xe bán chạy nhất thế giới năm 2023, Jato Dynamics cũng công khai thừa nhận rằng báo cáo doanh số toàn cầu của Toyota chưa được xác nhận. Tuy nhiên, tổ chức này quả quyết rằng số liệu ghi nhận tại các thị trường lớn đủ để xác định Tesla Model Y giữ ngôi vương.

Tuy nhiên, giờ đây Toyota đã công bố doanh số toàn cầu, cho thấy hãng đã bán được gần 944.000 chiếc RAV4 và 1,64 triệu chiếc Corolla trong năm 2023.

Dù thống kê này cho thấy RAV4 có doanh số thấp hơn số liệu mà Jato Dynamics công bố hồi tuần trước, nhưng doanh số của Corolla lại cao hơn nhiều. Và như vậy, Corolla mới là xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2023, vì Tesla Model Y đạt doanh số 1,23 triệu chiếc trên toàn thế giới, theo Jato Dynamics.

Vậy kết luận cuối cùng là gì? Việc này khá phức tạp.

Toyota bán mẫu Corolla với nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm cả các xe dành cho thị trường Trung Quốc và mẫu Corolla Cross gầm cao. 

"Doanh số được thống kê bao gồm tất cả các xe mang tên Corolla; đó là Corolla SDN, X (tên gọi khác của Corolla Cross), Hatchback (Auris), Wagon, Fielder (JPN), và GR Corolla, chỉ trừ mẫu Levin bán tại Trung Quốc", một người phát ngôn của Toyota nói.

Corolla có nhiều cấu hình thân xe khác nhau, trong đó có cả crossover. Do đó, việc thống kê khá phức tạp. Toyota tính tất cả các cấu hình thân xe vào doanh số chung cho dòng Corolla và cả các tên gọi khác nhau dành cho các thị trường khác nhau.

Nếu Toyota tính cả mẫu Corolla Cross thì Tesla có thể tính chung doanh số Model 3 và Model Y, vì đó về cơ bản là hai cấu hình thân xe khác nhau của cùng một mẫu, có nhiều điểm giống nhau đến mức không ít người không phân biệt được nếu nhìn từ một số góc nhất định.

Theo thống kê của Tesla, doanh số của hai mẫu này trên phạm vi toàn cầu đạt 1.739.707 chiếc trong năm 2023.

Nếu theo logic đó, Model 3 và Model Y có doanh số kết hợp lại cao hơn Corolla khoảng 100.000 chiếc trong năm 2023 (1,74 triệu chiếc cho Tesla và 1,64 triệu chiếc cho Toyota).

Dù thống kê theo cách nào, đó cũng là thành tích đáng nể đối với hãng xe điện Mỹ, khi vừa có mẫu xe bán chạy nhất thế giới vừa có mẫu crossover bán chạy nhất thế giới trong năm 2023.

Kết quả ấn tượng này có được là nhờ sự tăng trưởng doanh số tới 63% so với năm 2022. Model Y cũng là "chiến thần" giúp Tesla bảo vệ danh hiệu nhà sản xuất xe điện lớn thế giới trong năm 2023 vừa qua trước BYD, hãng xe Trung Quốc đang có sự vươn lên mạnh mẽ, nhiều khả năng vượt Tesla trong năm 2024 này.

Trong khi đó, sự thành công của Corolla có thể sẽ được xem như một lần nữa khẳng định chiến lược thong thả làm xe điện của Toyota không sai. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản bảo vệ quan điểm cho rằng vẫn có chỗ cho xe động cơ đốt trong và xe hybrid, trong bối cảnh doanh số xe điện toàn cầu chững lại.

Việc này đã khiến nhiều nhà đầu tư rút khỏi thị trường xe điện và một số nhà sản xuất ô tô cũng điều chỉnh các kế hoạch phát triển xe điện.

Theo Carscoops