Top 10 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Năm nay, một tập đoàn Trung Quốc đã lọt vào danh sách 10 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới do tạp chí <i>Forbes</i> của Mỹ tổng hợp.

Theo đúng thông lệ thường niên, tạp chí Forbes của Mỹ đã công bố bảng xếp hạng 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Global 2000) dựa trên doanh thu. Theo đó, đứng đầu ngành sản xuất ôtô vẫn là tập đoàn Volkswagen của Đức.
 
2012 là năm thứ 10 tạp chí

 

2012 là năm thứ 10 tạp chí Forbes tiến hành xếp hạng các công ty lớn nhất thế giới.

 

Không chỉ dựa trên một tiêu chí duy nhất, như doanh thu hoặc tổng tài sản, tạp chí Forbes sử dụng cả 4 yếu tố gồm: doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị thị trường để xếp hạng các doanh nghiệp.

 

Kết quả tổng sắp khá bất ngờ, khi hai vị trí dẫn đầu lần lượt là tập đoàn tài chính-ngân hàng ICBC và China Construcstion Bank của Trung Quốc. Kế đến là tập đoàn tài chính JPMorgan Chase và tập đoàn công nghiệp General Electric. Năm nay, tập đoàn dầu khí Exxon Mobile của Mỹ đã lùi từ vị trí thứ nhất xuống tận thứ 5.

 

Tính riêng ngành sản xuất ôtô, doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất là Volkswagen, ở vị trí thứ 14 trong bảng tổng sắp Global 2000, lên 3 hạng so với năm ngoái. Kế đến là Toyota, với thứ hạng 31, lùi 6 bậc so với năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn thứ hạng 55 của năm 2011. Điều bất ngờ trong danh sách Top 10 của ngành ôtô năm nay là sự xuất hiện của Tập đoàn công nghiệp ôtô Thượng Hải (SAIC) ở vị trí 167.

 

Trong Top 100 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, có 9 nhà sản xuất ôtô.

 

Dưới đây là thứ hạng của 10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới năm 2013 trong bảng xếp hạng Global 2000:

 

 

Nhật Minh


Nhật Minh

Theo Forbes