Tiêu thụ ô tô tại châu Âu thấp kỷ lục

(Dân trí) - Tiêu thụ ô tô tại châu Âu đã giảm 10% trong tháng 11, đẩy doanh số năm xuống mức thấp nhất trong vòng gần hai thập kỷ.

Trong tháng 11 vừa qua, tiêu thụ ô tô tại châu Âu chỉ đạt 965.918 chiếc.
 
Trong tháng 11 vừa qua, tiêu thụ ô tô tại châu Âu chỉ đạt 965.918 chiếc.

 

Renault là nhà sản xuất có doanh số tệ nhất châu Âu trong tháng 11, với doanh số của cả hai thương hiệu Renault và Dacia giảm 27,4%. Đồng hương PSA/Peugeot-Citroen cũng không khá hơn là bao, với doanh số giảm 16%.

 

GM ghi nhận doanh số giảm 13% trong tháng 11, còn Ford giảm 10,2%. Fiat bị sụt giảm 12,8% doanh số.

 

Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, không bị giảm doanh số trong tháng 11, nhưng cũng chỉ tăng 2,5%. Đồng hương Đức BMW - tính cả thương hiệu BMW và MINI - chứng kiến doanh số chỉ tăng 0,4%, còn Mercedes giảm 0,7%.

 

Dù mức tăng trưởng chỉ khiêm tốn 7%, nhưng Hyundai vẫn là nhà sản xuất ô tô có doanh số lạc quan nhất tại châu Âu trong tháng 11. Trong khi đó, đồng minh Kia có doanh số giảm 3,6%.

 

Một điều đáng buồn là xu hướng sụt giảm doanh số của thị trường ô tô châu Âu có khả năng sẽ tiếp diễn trong năm 2013 tới.

 

“Vấn đề mấu chốt không phải là năm 2012 tệ đến mức nào, mà là liệu có thể hy vọng rằng năm 2013 tình hình sẽ khá hơn?” ông Erich Hauser, chuyên gia phân tích của Credit Suisse ở London, nói. “Chúng tôi chẳng có mấy cơ sở để tin rằng doanh số tiêu thụ ô tô tại châu Âu sẽ tăng trong năm tới.”

 

Tính gộp 11 tháng đầu năm nay, tiêu thụ ô tô trên thị trường châu Âu đã giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 11,7 triệu xe - mức thấp nhất kể từ năm 1993.

 

Nhật Minh
Theo Automotive News