Thủ tướng Bồ Đào Nha chọn Nissan Leaf

(Dân trí) - Được một VIP tin dùng bao giờ cũng mở ra cơ hội thành công cho một mẫu xe, và Nissan Leaf đang có được cơ hội ấy. Thủ tướng Bồ Đào Nha đã trở thành nguyên thủ đầu tiên trên thế giới dùng ô tô chạy hoàn toàn bằng điện phục vụ việc công cán.

 
Thủ tướng Bồ Đào Nha chọn Nissan Leaf  - 1
Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates trong lễ tiếp nhận 10 chiếc Nissan Leaf
 
Hôm 20/12, Nissan đã giao 10 chiếc Leaf cho các văn phòng thuộc chính quyền quận Kanagawa của Nhật Bản. Tiếp đó, vào ngày 22/12, chính phủ Bồ Đào Nha đã tiếp nhận lô xe Leaf đầu tiên. Trong đó, chỉ có một chiếc được Thủ tướng Jose Socrates của Bồ Đào Nha sử dụng, còn lại 9 chiếc giao cho chương trình phát triển các phương tiện chạy điện MOBI.E của chính phủ.

 

Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết Thủ tướng Socrates từ nay sẽ chỉ dùng ô tô chạy điện phục vụ việc công quanh thủ đô Lisbon (nhưng không tiết lộ liệu Leaf có phải là loại xe chạy điện duy nhất được sử dụng không).

 

Đích thân Phó Chủ tịch Nissan, ông Carlos Tavares, đã bàn giao lô 10 chiếc xe Leaf cho chính phủ Bồ Đào Nha trong một buổi lễ đặc biệt tổ chức tại Parque das Nações, Lisbon.

 

Tại lễ nhận xe, Thủ tướng Jose Socrates phát biểu: “Bồ Đào Nha rất tự hào đưa xe chạy điện vào sử dụng phổ thông. Chương trình này chỉ có thể thực hiện với sự hỗ trợ của hệ thống sạc điện MOBI.E mà Bồ Đào Nha đang triển khai. Đây được xem như mô hình mẫu cho thế giới về các phổ biến ô tô chạy điện. Bồ Đào Nha là nước đầu tiên trên thế giới có hệ thống sạc rộng khắp cả nước cho ô tô chạy điện.”

 

Hệ thống sạc MOBI.E của Bồ Đào Nha hiện trải khắp 25 đô thị lớn với hơn 50 điểm sạc. Chương trình dự kiến hoàn tất việc lắp đặt hơn 1.300 điểm sạc tiêu chuẩn và 50 điểm sạc nhanh vào giữa năm 2011. Đặc biệt, khoảng 45% tiêu thụ điện năng của Bồ Đào Nha là từ các nguồn năng lượng sạch.
 
Về Nissan Leaf, năm vừa qua mẫu xe này đã rinh được khá nhiều giải thưởng. Lần đầu tiên trong lịch sử 47 năm, giải Xe của năm tại châu Âu được trao cho một mẫu ô tô chạy điện là Nissan Leaf EV. Lần đầu tiên động cơ điện cũng có tên trong bảng xếp hạng 10 động cơ xuất sắc nhất năm 2011 do tạp chí Ward's Auto của Mỹ bình chọn
 

Nissan Leaf là xe chạy hoàn toàn bằng điện và có thể cắm sạc ngoài. Xe vận hành bằng mô-tơ điện AC công suất 80 kW (107 mã lực), sử dụng năng lượng do bộ pin lithium-ion cung cấp. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 11,9 giây và có thể vận hành 175km sau mỗi lần sạc đầy điện.

 

Xe Nissan Leaf EV bắt đầu có mặt trên thị trường Mỹ và Nhật Bản từ tháng 12 này, nhưng phải đến đầu năm sau mới tới châu Âu, với giá bán tiêu chuẩn 30.000 euro, nhưng chính phủ nhiều nước châu Âu hiện có chính sách trợ giá xe chạy điện ở mức từ 3.000-6.000 euro, nên giá xe chỉ còn từ 24.000 - 27.000 euro. Tại Mỹ, với chính sách giảm thuế 7.500 USD, giá xe ở mức từ 25.280 USD.

 

Nhật Minh

Theo Autoblog, Carscoop