Thiết kế độc đáo của chiếc xe đạp “không thể bị đánh cắp”

(Dân trí) - 3 kỹ sư trẻ tuổi người Chile vừa giới thiệu chiếc xe đạp mà họ tự tin khẳng định “không thể bị đánh cắp” nhờ vào thiết kế và tính năng độc đáo.

Chiếc xe đạp với tên gọi Yerka, với vẻ ngoài giống như một chiếc xe đạp bình thường khác, tuy nhiên điểm đặc biệt của chiếc xe này đó phần khung xe có thể “biến hình” để trở thành ổ khóa cho chính chiếc xe đạp này.

Cụ thể, phần dưới của khung xe có thể tách ra làm 2 đoạn, sau đó sử dụng phần khung của yên xe để cài vào 2 đoạn này nhằm khóa xe vào một vị trí cố định nào đó, chẳng hạn như một cái cây hoặc cột điện. Theo những nhà sáng tạo của chiếc xe này thì chỉ mất 10 giây để có thể tháo gỡ phần khung xe để tạo thành kết cấu khóa xe.

unstelable-bike-1-69ef1
Hình ảnh động mô tả quá trình biến đổi kết cấu khung xe của Yerka

Một khi phần khung xe được biến đổi thành hình dạng ổ khóa để khóa cố định chiếc xe, cách duy nhất để đánh cắp chiếc xe này đó là cắt rời phần khung xe, đồng nghĩa với việc phá hủy cả chiếc xe. Bên cạnh đó, hai lốp xe cũng sử dụng những ốc vít đặc biệt mà phải sử dụng loại khóa chuyên dụng mới có thể tháo rời, điều này tránh trường hợp kẻ cắp khi không lấy được xe sẽ đánh cắp phần lốp xe.

Do vậy các nhà sáng tạo của chiếc xe này tự tin tuyên bố đây là chiếc xe đạp “không thể bị đánh cắp” đầu tiên trên thế giới.

 

unstelable-bike-2-853a0
Kết cấu khung xe có thể biến đổi thành khóa để bảo vệ xe

Chiếc xe đạp Yerka được sáng chế bởi Cristobal Cabello (22 tuổi), Andres Roi Eggers (23 tuổi) và Juan Mose Monsalve (24 tuổi), đều là những sinh viên đại học đã bỏ lỡ giữa chừng việc học của mình để theo đuổi ý tưởng về chiếc xe đạp độc đáo này.

“Cả 3 chúng tôi đều là những người đam mê xe đạp từ khi còn là những đứa trẻ. Chúng tôi thích sử dụng chúng để di chuyển hay đơn giản đạp xe như một thú vui”, Juan Jose Monsalve, một trong 3 nhà sáng tạo cho biết. “Đáng tiếc Andres đã bị mất hai chiếc xe đạp chỉ sau một thời gian ngắn”.

“Từ trải nghiệm của Andres, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng để giải quyết vấn nạn mất xe đạp, và rồi tạo ra kết quả cuối cùng ngày hôm nay”, Monsalve cho biết thêm.

 

unstelable-bike-3-d1745
Phần bánh xe cũng sử dụng ốc vít chuyên dụng để bảo vệ không bị đánh cắp

Ý tưởng đầu tiên của chiếc xe đạp được giới thiệu từ tháng 11 năm ngoái, tuy nhiên cho đến nay sản phẩm thương mại thực tế của chiếc xe mới được bán ra thị trường. Hiện 100 chiếc xe đầu tiên được bán với giá 400USD/chiếc, sau đó mức giá sẽ tăng lên thành 500USD/chiếc và trong tương lai mức giá dự kiến sẽ là 600USD, tùy thuộc vào phản hồi từ thị trường.

Các nhà sáng tạo của mẫu xe Yerka cho biết sẽ tiếp tục phát triển mẫu xe đạp của mình và trong tương lai sẽ cho phép chủ sở hữu có thể khóa và mở khóa bằng ứng dụng trên smartphone.

 

unstelable-bike-4-48e6d
Ba nhà sáng tạo trẻ đã tạo ra chiếc xe Yerka

Video về chiếc xe đạp không thể bị đánh cắp đầu tiên trên thế giới:

 

Video về quá trình sáng tạo và thiết kế chiếc xe đạp không thể bị đánh cắp:

 

T.Thủy
Theo DM