Thể hiện luồn lách trên đường đông, "tổ lái" lĩnh cái kết ê chề

T.Thủy

(Dân trí) - Nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, luồn lách giữa dòng phương tiện, sau đó ngã lăn quay xuống đường.

Tình huống giao thông xảy ra trên tuyến đường thuộc quận Ba Đình (Hà Nội), cho thấy khoảnh khắc nam thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ phóng vọt lên, dù khi đó có rất đông phương tiện đang di chuyển trên đường.

Thanh niên này đã tìm cách lách vào khoảng trống giữa chiếc xe có gắn camera hành trình và một xe ô tô đi trước mặt. Tuy nhiên, do di chuyển với tốc độ quá cao và khoảng trống là không quá lớn, nam thanh niên này đã quẹt xe vào đuôi ô tô đi phía trước rồi mất lái, trượt ngã ra đường và bị chiếc xe máy đè lên người.

May mắn là vào thời điểm nam thanh niên bị ngã xuống đường, không có phương tiện nào đi gần nên cú ngã không làm ảnh hưởng đến ai.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất đông người đi đường, khiến nam thanh niên phải rơi vào tình huống xấu hổ ê chề.

Thể hiện luồn lách trên đường đông, "tổ lái" lĩnh cái kết ê chề (Video: Camera giao thông).

Đoạn clip ghi lại sự việc đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng nam thanh niên đã phải nhận một bài học thích đáng cho màn "thể hiện" của mình trên đường.

"Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đã là xem thường tính mạng của bản thân mình, lại còn phóng nhanh, luồn lách trên đường đông, nghĩa là xem thường tính mạng và tài sản của cả những người khác. Thật là một hành động ngông cuồng và xem thường pháp luật", tài khoản Facebook T.Lê bày tỏ sự bức xúc sau khi xem đoạn clip.

"Cũng may là ngã xuống ở đoạn đường vắng, chứ trường hợp này mà ngã trước mũi xe ô tô hoặc lao vào người đi đường khác thì hậu quả chắc hẳn sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hy vọng nam thanh niên này sẽ phải đền bù thiệt hại cho chiếc xe ô tô mà mình va quệt phải, xem như là một khoản 'học phí' cho hành vi chạy xe liều lĩnh của mình", tài khoản Facebook Q.Hiếu bình luận.

"Đường thì đông xe lại phóng nhanh, không đội mũ bảo hiểm. Chẳng biết muốn thể hiện điều gì, nhưng cuối cùng lại trở thành trò cười và mất mặt trước rất đông người đi đường. Nhiều thanh niên ngày nay dường như không thể di chuyển như người bình thường, mà cứ phải phóng nhanh, luồn lách trên đường đông, để rồi nếu xảy ra tai nạn thì vừa gây tắc đường, vừa làm khổ cho bản thân mình mà cho cả những người khác. Thật khó có thể chấp nhận được những thành phần tham gia giao thông như thế này", một người dùng Facebook bày tỏ sự bức xúc và được nhiều người khác ủng hộ.

Nhiều ý kiến khác cho rằng tình trạng các thanh niên xem thường luật giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách… xảy ra khá phổ biến trên đường, đặc biệt tại các thành phố lớn. Nếu như thanh niên chạy ẩu nào cũng phải nhận những "hậu quả thích đáng" như trong đoạn clip kể trên, rất có thể họ sẽ tự rút ra được cho riêng mình những bài học, từ đó sẽ tuân thủ luật giao thông tốt hơn.